Trung Quốc bắt cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc Hồ Hoài Bang đã bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ, Tân Hoa Xã hôm 13/02 đưa tin.

Theo Tân Hoa Xã, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định bắt giữ Hồ Hoài Bang, cựu Chủ tịch của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) vì cáo buộc nhận hối lộ.

Ông Hồ Hoài Bang từng đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc. Năm 2013, ông trở thành Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và giữ chức vụ này cho tới tháng 9 năm ngoái.

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc Hồ Hoài Bang (Ảnh: Reuters)

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc Hồ Hoài Bang (Ảnh: Reuters)

Từ cuối tháng 7/2019, cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc tiến hành điều tra ông Hồ Hoài Bang về các cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Hồ Hoài Bang đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật.

CDB là một trong ba ngân hàng chính sách hàng đầu của Trung Quốc, có nhiệm vụ gây quỹ cho các chiến lược kinh tế của Chính phủ, hỗ trợ các công ty Trung Quốc ở nước ngoài và tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng "Vành đai và Con đường" mà Bắc Kinh đang đẩy mạnh.

Kông Anh (Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/the-gioi/trung-quoc-bat-cuu-chu-tich-ngan-hang-phat-trien-ar527565.html