Trung Quốc bắt đầu áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Theo tuyên bố của Ủy ban Thuế hải quan của Quốc vụ viện Trung Quốc, Bắc Kinh đã quyết định áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD của Mỹ nhằm trả đũa động thái tương tự từ Washington.

Quốc kỳ của Mỹ và Trung Quốc tại Bộ Tài chính Mỹ, ngày 22-8. (Ảnh: FinancialExpress)

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ 12 giờ 01 phút ngày 23-8 (giờ địa phương). Trong một tuyên bố đăng trên website, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh kịch liệt phản đối việc tăng thuế mới nhất của Washington và sẽ khiếu nại lên tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm bảo đảm tự do thương mại và các cơ chế đa phương cũng như các lợi ích, quyền hợp pháp của mình.

Trước đó, ngày 22-8, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ xác nhận trên website, vào lúc 12 giờ 01 phút ngày 23-8 (giờ địa phương), cơ quan này sẽ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 25% đối với 279 loại hàng hóa của Trung Quốc có giá trị 16 tỷ USD mà Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã công bố ngày 16-8. Các mặt hàng chủ đạo bị áp thuế gồm chất bán dẫn, hóa chất, nhựa, xe máy và xe tay ga điện.

Cũng trong ngày 22-8, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp đầu tiên trong vòng hơn hai tháng qua nhằm tìm ra lối thoát cho căng thẳng thương mại giữa hai nước.

* Nguy cơ cuộc chiến thương mại mới

* Tác động hai chiều từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

* Lối thoát cho cuộc chiến thương mại

H.HTheo: Tân Hoa xã, Reuters, TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37398002-trung-quoc-bat-dau-ap-thue-25-len-16-ty-usd-hang-hoa-my.html