Trung Quốc bắt đầu xây dựng sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới

Câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu Evergrande vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng sân vận động mới có sức chứa 100.000 khán giả với tổng chi phí lên đến gần 2 tỷ USD, theo CNN.

Được thiết kế theo hình hoa sen, sân vận động mới của CLB Quảng Châu Evergrande dự kiến có tổng chi phí là 1,7 tỷ USD (gần 40 nghìn tỷ VNĐ) và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.

Sân vận động mới của CLB Quảng Châu Evergrande sẽ có thiết kế như một bông hoa sen khổng lồ. (Ảnh CNN)

Sân vận động mới của CLB Quảng Châu Evergrande sẽ có thiết kế như một bông hoa sen khổng lồ. (Ảnh CNN)

Lễ khởi công xây dựng bắt đầu từ ngày 18/4 vừa qua, với mục tiêu trở thành "một địa danh mới đẳng cấp thế giới có thể so sánh với Nhà hát Opera Sydney hay tòa tháp chọc trời Burj Khalifa ở Dubai, và nó sẽ là một biểu tượng quan trọng của bóng đá Trung Quốc trên đấu trường thế giới", theo Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Evergrande, Xia Haijun.

Thiết kế của sân vận động là tác phẩm của nhà thiết kế người Mỹ gốc Hoa Hasan Syed, dựa theo ý tưởng ban đầu của Chủ tịch Tập đoàn Evergrande Xu Jiayin.

Sân mới được thiết kế cực kỳ ấn tượng với hình dáng hoa sen, bởi Quảng Châu được mệnh danh là thành phố hoa tại Trung Quốc, bao gồm 16 phòng VVIP, 152 phòng VIP, khu vực FIFA, khu vực vận động viên, khu vực truyền thông và phòng báo chí.

Theo ESPN , ông Xia nói với các phóng viên rằng Evergrande có kế hoạch xây dựng từ ba đến năm sân vận động với sức chứa từ 80.000 đến 100.000 chỗ ngồi trên khắp Trung Quốc với hi vọng có thể tổ chức World Cup trong tương lai.

Quảng Châu Evergrande là một trong những đội thành công nhất ở Trung Quốc với 8 lần giành chức vô địch Chinese Super League. (Ảnh: Getty)

CLB Quảng Châu Evergrande chơi tại sân vận động Quảng Châu Thiên Hà, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi kể từ năm 2011.

Sức chứa 100.000 chỗ ngồi của sân vận động mới sẽ vượt qua "thánh địa" Camp Nou của CLB Barcelona với 99.354 chỗ, hiện là sân vận động chỉ-dành-cho-bóng-đá lớn nhất thế giới.

Có một sân vận động có sức chứa lớn hơn của sân Camp Nou, đó là Rungrado May Day Stadium, sân nhà của đội tuyển bóng đá Triều Tiên, với sức chứa lên đến 150.000 khán giả. Tuy nhiên, Rungrado May Day Stadium rất ít khi được sử dụng để tổ chức các trận bóng đá. Thay vào đó, nó thường được sử dụng trong các dịp diễu binh hoặc tập sự của quân đội Triều Tiên.

Quảng Châu Evergrande là một trong những đội thành công nhất ở Trung Quốc. CLB này đã 8 lần giành chức vô địch Chinese Super League (giải VĐQG Trung Quốc.

Cao Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/trung-quoc-bat-dau-xay-dung-san-van-dong-bong-da-lon-nhat-the-gioi-591569/