Trung Quốc bắt giữ cầu thủ Son Jun Ho vì nghi nhận hối lộ

Cầu thủ bóng đá Hàn Quốc Son Jun Ho - đang thi đấu cho câu lạc bộ Shandong Taishan - bị bắt giữ ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Cầu thủ Son Jun Ho. Ảnh: Transfermarkt.

Cầu thủ Son Jun Ho bị bắt khi đang cố rời khỏi Trung Quốc cùng gia đình vào ngày 12/5. South China Morning Post dẫn lời người đại diện của Son cho biết anh đã “qua cửa nhập cảnh nhưng bị cảnh sát bắt tại cổng trước khi lên máy bay”.

“(Son) đang bị điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ, tương tự huấn luyện viên câu lạc bộ Hao Hui, người cũng đang bị bắt”, người đại diện cho biết.

“Chúng tôi đang cố gắng thu thập thêm thông tin chi tiết về vụ việc, song (chúng tôi) tin rằng cầu thủ có thể sớm được thả”, người này nói thêm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận vụ bắt giữ vào ngày 16/5. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết phái đoàn của họ tại Trung Quốc đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự cần thiết cho cầu thủ này và từ chối tiết lộ thêm với lý do quyền riêng tư.

Một quan chức của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc đã liên hệ với câu lạc bộ Shandong Taishan để tìm lời giải thích nhưng không nhận được phản hồi.

Shandong Taishan không bình luận công khai về tình hình của Son, nhưng trước đó đã đăng tấm áp phích chúc mừng sinh nhật anh vào ngày 12/5, trùng ngày anh bị bắt giữ, theo Reuters.

Son Jun Ho từng là tuyển thủ quốc gia đại diện Hàn Quốc tham gia World Cup 2022 ở Qatar.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-bat-giu-cau-thu-son-jun-ho-vi-nghi-nhan-hoi-lo-post1431668.html