Trung Quốc bất ngờ tung đòn trừng phạt mạnh khiến Úc điêu đứng

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 27/11 thông báo áp đặt thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng rượu vang nhập khẩu từ Úc. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày 28.11.

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với rượu vang Úc chỉ sau 2 tháng điều tra

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với rượu vang Úc chỉ sau 2 tháng điều tra

Mức thuế đối với mặt hàng rượu vang nhập khẩu từ Úc sẽ tăng từ 107,1% lên 212,1%, tức là gần gấp đôi, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, theo SCMP.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định đã phát hiện dấu hiệu “rượu vang nhập khẩu từ Úc gây tổn hại đến thị trường sản xuất rượu vang trong nước”.

Đòn trừng phạt mới nhất Trung Quốc áp đặt được dự báo gây ảnh hưởng sâu rộng. Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu rượu vang từ Úc, tương đương 39% sản lượng rượu vang xuất khẩu của Úc, theo số liệu 9 tháng đầu năm 2020.

“Đây là thời điểm rất đau buồn đối với hàng trăm nhà sản xuất rượu vang của Úc, những nhà sản xuất này đã cố gắng xây dựng được thị trường tiêu thụ quy mô ở Trung Quốc”, Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham nói hôm 27.11.

“Chính phủ Úc sẽ bảo vệ ngành sản xuất rượu vang một cách mạnh mẽ”, Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud nói. “Chúng ta có 10 ngày kháng cáo. Chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ với ngành sản xuất rượu vang xung quanh vấn đề này. Chúng ta rất quan ngại về hành động mới nhất của Trung Quốc.

“Quyết định bất thường này có thể đến từ động cơ khác, chứ không phải do ngành sản xuất rượu vang của Úc có vấn đề”, ông Littleproud nói thêm.

Hồi tháng 8, Trung Quốc tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra, sau khi nhận được khiếu nại từ Hiệp hội Công nghiệp Rượu vang Trung Quốc, cho rằng giá rượu vang Úc bán ở Trung Quốc rẻ ở nhiều so với ở nước sở tại.

Hiệp hội yêu cầu đánh thuế rượu vang Úc ở mức 202,7% để đối phó với tình trạng rượu vang giá rẻ của Úc tràn ngập thị trường Trung Quốc. Theo thông báo ngày 27.11, Trung Quốc đã áp thuế chống bán phá giá 212,1% đối với rượu vang Úc.

Giới chức Úc cũng bày tỏ quan ngại khi Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá chỉ sau 2 tháng điều tra. Ở Mỹ, các cuộc điều tra chống bán phá giá thường kéo dài hai tháng trước khi có kết luận sơ bộ và cần thêm 6 tháng điều tra ở giai đoạn cuối cùng.

Từ tháng 11, Trung Quốc thông báo cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng có nguồn gốc từ Úc, bao gồm than, đường, lúa mạch, tôm hùm, đồng và gỗ.

Hồi tháng 5, Trung Quốc cũng áp thuế chống bán phá giá hơn 80% với lúa mạch nhập khẩu từ Úc. Cuộc điều tra lúa mạch bắt đầu từ năm 2018.

Trung Quốc cũng tạm ngừng nhập khẩu thịt bò Úc từ 5 cơ sở giết mổ lớn ở bang Queensland và New South Wales kể từ tháng 5.

A Hào (theo Đăng Nguyễn - SCMP/ Dân Việt)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/trung-quoc-bat-ngo-tung-don-trung-phat-manh-khien-uc-dieu-dung-14707/