Trung Quốc bắt thêm 1 công dân Canada

Báo National Post dẫn lời người phát ngôn Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (Global Affairs Canada) cho biết đã có thêm công dân nước này bị Trung Quốc bắt giữ.

Sau hai ông Michael Kovrig và Michael Spavor, Trung Quốc tiếp tục bắt giữ thêm 1 công dân Canada - Ảnh: AP

Người phát ngôn không cung cấp thông tin chi tiết và cũng không khẳng định vụ này có liên gian gì đến chuyện của Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu hay không?

Trong cuộc họp báo ngày 19.12, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng bà không có thông tin gì về vụ bắt giữ Canada mới nhất.

Trước đó đã có 2 công dân Canada bị cường quốc châu Á bắt giữ với lý do tình nghi họ dính líu đến hoạt động gây nguy hại cho an ninh quốc gia, bao gồm cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Tuy nhiên đây lại được xem là động thái trả đũa việc giới chức năng Ottawa bắt bà Mạnh theo yêu cầu từ Mỹ. Hiện phía Bắc Kinh đã cho phép Đại sứ Canada John McCallum tiếp xúc với hai ông.

CFO Huawei (phải) tại Vancouver cuối tuần trước - Ảnh: SCMP

Canada lẫn Mỹ đều lên tiếng chỉ trích Trung Quốc làm chuyện phi pháp khi giam giữ hai công dân Canada. Hai nước yêu cầu cường quốc châu Á trả tự do cho họ.

Cẩm Bình (theo National Post, SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-bat-them-1-cong-dan-canada-103529.html