Trung Quốc bí mật cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của khách du lịch

Trung Quốc đã bị cáo buộc lén cài đặt phần mềm gián điệp trên điện thoại của khách du lịch tại khu vực Tân Cương.

Theo đó, các nhân viên an ninh ở khu vực biên giới đã yêu cầu khách du lịch giao điện thoại và mật khẩu trước khi nhập cảnh. Ngay sau đó, các đặc vụ sẽ biến mất cùng với những chiếc điện thoại để lén truy cập chúng.

Đối với iPhone, họ sẽ cắm chúng vào một chiếc máy để quét qua nội dung của điện thoại. Đối với điện thoại Android, họ sẽ thực hiện hành vi cài đặt ứng dụng phần mềm gián điệp trên điện thoại nhằm thu thập dữ liệu.

Ứng dụng gián điệp có tên BXAQ hoặc Fēng cǎi sẽ thu thập danh bạ điện thoại, tin nhắn văn bản, lịch sử cuộc gọi, mục lịch, ứng dụng trên điện thoại và tên người dùng được sử dụng trong một số ứng dụng, sau đó tải dữ liệu đó lên máy chủ. Ứng dụng này cũng quét smartphone của khách du lịch để tìm các nội dung liên quan đến Hồi giáo cực đoan, sách học thuật về Hồi giáo...

Nguồn tin cho biết ứng dụng này sẽ bị xóa ngay sau khi công việc kiểm tra điện thoại kết thúc, tuy nhiên một số nhân viên đã có lần quên. Ứng dụng này sau đó được chuyển cho các chuyên gia an ninh mạng để phân tích, dẫn đến phát hiện trên. Sau đó, nhóm các tờ báo lớn trên thế giới đã làm việc với các chuyên gia để phân tích phần mềm gián điệp trên.

Cụ thể là trong vài năm qua, Trung Quốc đang ráo riết tăng cường giám sát khu vực Tân Cương, địa điểm sinh sống chủ yếu của một số dân tộc thiểu số bao gồm người Duy Ngô Nhĩ và một nhóm người Hồi giáo.

Chính quyền Trung Quốc đã không đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề trên.

Ngân Anh

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/trung-quoc-bi-mat-cai-phan-mem-gian-diep-vao-dien-thoai-cua-khach-du-lich-52155.html