Trung Quốc biến giải đấu Tank Biathlon thành nơi hoàn thiện tính năng cho xe tăng Type 96

Tại giải đấu Tank Biathlon 2018, đội đua Trung Quốc đã mang tới thao trường Alabino một phiên bản xe tăng Type 96B rất lạ mắt.

Trên các diễn đàn quân sự Nga vừa xuất hiện hình ảnh đoàn xe tăng Type 96B của Trung Quốc được vận chuyển bằng đường sắt đã tới nước này để tham dự cuộc đua Tank Biathlon 2018.

So với những quốc gia khác đều dùng T-72B3 do Nga cung cấp thì ngay từ lần tham dự đầu tiên, Trung Quốc vẫn mang tới thao trường Alabino chiếc chiến xa hàng đầu của mình là Type 96.

Từ các phiên bản Type 96A cho tới Type 96B và đến cuộc đua xe tăng năm nay Trung Quốc lại mang sang Nga một biến thể lạ mắt của dòng Type 96 với màu sơn vàng sa mạc đặc trưng.

Điều này cho thấy Trung Quốc không coi giải đấu Tank Biathlon là nơi giao lưu học hỏi thông thường mà họ tận dụng sự kiện trên để hoàn thiện tính năng vũ khí của mình.

Mục đích của Trung Quốc khi mượn giải đấu Tank Biathlon để thử nghiệm vũ khí do đây là cơ hội vàng để xe tăng của họ có dịp thử lửa bên cạnh những chiến xa hiện đại của các quốc gia khác.

Cần nhắc lại rằng sau mỗi lần tham dự, ở lần quay lại thì xe tăng của Trung Quốc đều có những cải tiến đáng kể ở cả khả năng vận động lẫn hỏa lực, khiến nó trở nên ngày càng đáng gờm hơn.

Các diễn đàn quân sự Trung Quốc cho biết xe tăng của họ đã có màn thể hiện rất tốt sau những vòng thi đầu tiên, thậm chí vượt trội cả T-72B3 lẫn T-90.

Tuy nhiên các trang mạng Trung Quốc cũng cáo buộc rằng khi nhận thấy nguy cơ thua cuộc trên sân nhà thì người Nga đã phải ra tay can thiệp.

Trung Quốc cho rằng với lợi thế của nhà tổ chức, Nga đã cấp tốc điều chỉnh và đưa ra các quy tắc bổ sung nhằm tạo lợi thế cho mình cũng như hạn chế điểm mạnh của đối thủ mà cụ thể ở đây là nhắm vào Trung Quốc.

Ví dụ đội Nga thực tế đã sử dụng phiên bản T-72B3M được trang bị động cơ diesel tăng áp V92S2F có công suất máy lên tới 1.130 mã lực, thay vì T-72B3 lắp động cơ V92S2 950 mã lực như các đội đua khác.

Ngoài ra trọng tài cũng thường xuyên đưa ra những quyết định mang tính xử ép đối phương nhằm mang về lợi thế cho người Nga.

Bên cạnh đó không thể bỏ qua việc Type 96B bị yêu cầu không kích hoạt đầy đủ hệ thống kiểm soát hỏa lực và máy tính đạn đạo (bao gồm cả thiết bị đo độ cong nòng pháo), với lý do xe tăng Nga không được trang bị khí tài này, làm mất đi lợi thế của xe tăng Trung Quốc.

Thậm chí Trung Quốc còn cho rằng Nếu Nga để cho xe tăng Type 96 của họ sử dụng hết các khí tài của mình thì có lẽ Moskva phải mang T-90M ra mới sánh nổi

Lý do là vì trên T-72B3 thậm chí cả T-90A cũng thiếu nhiều trang bị xứng tầm, mà cụ thể là thiết bị đo độ cong nòng pháo để hiệu chỉnh chính xác theo từng phát bắn.

Mặc dù còn phải kiểm chứng thêm những thông tin mà phía Trung Quốc đưa ra nhưng không thể phủ nhận rằng xe tăng của họ tỏ ra là đối thủ lớn nhất và ngày càng nguy hiểm của xe tăng Nga.

Rõ ràng kinh nghiệm sau mỗi giải đấu đã giúp Trung Quốc từng bước cải tiến vũ khí của mình để nó ngày càng hoàn thiện hơn, không loại trừ khả năng đến giải đấu Tank Biathlon 2018 đội Nga sẽ chẳng giữ nổi chức vô địch nữa.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-trung-quoc-bien-giai-dau-tank-biathlon-thanh-noi-hoan-thien-tinh-nang-cho-xe-tang-type-96/775622.antd