Trung Quốc: Bồi thường hơn 15 tỷ cho người đàn ông ngồi tù oan suốt 25 năm

Một tòa án ở Trung Quốc đã bồi thường thiệt hại 4,6 triệu nhân dân tệ (hơn 15 tỷ đồng) cho một người đàn ông ngồi tù oan 25 năm vì 'lỗi tư pháp'.

Ông Liu Zhonglin (giữa) bị kết án oan suốt 25 năm. Ảnh: Getty

"Tòa án nhân dân ở thành phố Liêu Nguyên thuộc tỉnh Cát Lâm, phía Đông Bắc Trung Quốc đã tuyên bố bồi thường sau khi ông Liu Zhonglin được xóa tội giết người vào tháng 4/2018. Ông đã trải qua 9.217 ngày chịu giam giữ oan", hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Liu bị bắt từ năm 1990 trong vụ việc phát hiện xác một người phụ nữ trên cánh đồng ở quận Đông Liên. Đến năm 1994, ông bị tòa án kết án tử hình vì tội giết người. Tòa án nhân dân cấp tỉnh cũng quyết định giữ nguyên phán quyết một năm sau đó. Bản thân ông Liu và gia đình liên tục kháng cáo, cuối cùng ông bị kết án 25 năm tù.

Ông đã đã được trả tự do vào năm 2016 nhưng bản án của cuối cùng đã được hủy bỏ vào tháng 4/2018 khi tòa án cấp cao hơn phán quyết rằng các kết luận trước đó dựa trên "sự thật không rõ ràng và không đủ bằng chứng".

Khi bị bắt, ông Liu là một thanh niên 22 tuổi nhưng hiện nay ông đã 50 tuổi. Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời ông đã trải qua sau song sắt mặc dù ông vô tội. Tòa án nhân dân tối cao - cơ quan tư pháp cao nhất cho biết các tòa án trên khắp Trung Quốc đã xét xử hơn 28.000 vụ bồi thường nhà nước từ năm 2013 đến tháng 10/2018. Bắc Kinh được cho là đang cố gắng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người đã bị oan sai.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo NDTV)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-boi-thuong-hon-15-ty-cho-nguoi-dan-ong-ngoi-tu-oan-suot-25-nam-a258617.html