Trung Quốc cài thiết bị gây nhiễu sóng ở Trường Sa, Việt Nam lên án

Trước việc Trung Quốc tiến hành một số hoạt động gây phức tạp tình hình ở Biển Đông như lắp đặt thiết bị gây nhiễu sóng, xây dựng tượng đài kỷ niệm... ở Trường Sa, Việt Nam đề nghị Bắc Kinh chấm dứt ngay các hoạt động này.

Theo TTXVN, ngày 24/4, bà Lê Thị Thu Hằng - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam - cho biết: Trung Quốc cài đặt thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên đá Chữ Thập và đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Trước đó, ngày 9/4, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ cho biết: Trung Quốc đã triển khai thiết bị gây nhiễu tại đá Chữ Thập, đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam mà Bắc Kinh đang chiếm đóng trái phép). Qua hình ảnh chụp vệ tinh mà Wall Street Journal đăng tải, ăng-ten của hệ thống có thể gây nhiễu và ngăn chặn tín hiệu liên lạc và radar quân sự khiến một số thiết bị thuộc tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ không thể hoạt động khi tiến hành tuần tra trên Biển Đông trong hành trình đến Singapore.

Trong khi đó, theo Reuters, Bắc Kinh đã khánh thành tượng đài trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 23/4. Ngoài ra, trong thời gian qua, Trung Quốc còn tiến hành nhiều hoạt động trái phép khác tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam như tàu You Lian Tuo 9 thi công dưới nước, tổ chức đua thuyền buồm cúp Ty Nam lần thứ 6.

Trước các hoạt động trái phép này, bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng: Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như trái với tinh thần Tuyên bố về cách Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình và không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động nói trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không có hoạt động gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình ở khu vực.

Quang Huy

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/trung-quoc-cai-thiet-bi-gay-nhieu-song-o-truong-sa-viet-nam-len-an-81146.html