Trung Quốc cam kết nhập khẩu 40.000 tỷ USD trong 15 năm tới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết, trong 15 năm tới, Trung Quốc sẽ nhập khẩu 30 nghìn tỷ USD hàng hóa và 10 nghìn tỷ USD dịch vụ trong bối cảnh nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, phàn nàn về tình trạng thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Nikkei)

Đó là cam kết mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong bài phát biểu hôm nay 5/11 tại khai mạc Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc - một sự kiện mà Bắc Kinh tổ chức nhằm phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng tăng cường làm ăn với các nước trên thế giới. Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc dự kiến kéo dài đến ngày 10/11 và thu hút khoảng 3.600 đơn vị từ 172 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Tại sự kiện, ông Tập cam kết sẽ mở cửa hơn nữa kinh tế Trung Quốc với thế giới bên ngoài, bao gồm giảm rào cản thuế quan, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, ủng hộ hội nhập kinh tế.

Theo lời ông Tập Cận Bình, trong vòng 15 năm tới, Trung Quốc sẽ chi 30 nghìn tỷ USD để mua hàng hóa và 10 nghìn tỷ USD để mua dịch vụ nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ mở cửa lĩnh vực viễn thông, giáo dục và y tế cho các nhà đầu tư nước ngoài. "Chúng tôi sẽ nới lỏng quy định về sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực y tế, giáo dục, những lĩnh vực mà Trung Quốc vẫn thiếu nguồn cung", ông Tập nói và cam kết Trung Quốc sẽ đối xử công bằng với các doanh nghiệp nước ngoài.

Tuy ông Tập không trực tiếp đề cập đến Mỹ trong bài phát biểu kéo dài 35 phút, nhưng giới quan sát cho rằng, những cam kết mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra nhằm xoa dịu căng thẳng trong cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Chúng ta cần hợp tác, chứ không phải đối đầu, chúng ta cần hợp tác đôi bên cùng có lợi mà không phải chỉ một bên có lợi. Tư tưởng kẻ chiến thắng có tất cả rốt cuộc sẽ không đi đến đâu”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói.

Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ “những cải cách cần thiết” ở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời kêu gọi các nỗ lực chung nhằm bảo vệ thương mại đa phương.

Những bình luận trên của nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu lắng xuống sau khi hai bên đã áp thuế lên khoảng 360 tỷ USD hàng hóa của nhau kể từ giữa năm nay. Các bên kỳ vọng có thể hóa giải căng thẳng này nhân cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tháng này. Một số nguồn thạo tin nói rằng, nếu cuộc gặp không mang lại kết quả, chính quyền của Tổng thống Trump có thể sẽ triển khai kế hoạch áp thuế lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc.

Minh Phương - Theo Dân trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/trung-quoc-cam-ket-nhap-khau-40000-ty-usd-trong-15-nam-toi-d81880.html