Trung Quốc cảnh báo đập Tam Hiệp chuẩn bị hứng thêm lũ

Đập Tam Hiệp chịu áp lực lớn vì nước hồ chứa dâng cao. Ảnh: AP

Đập Tam Hiệp chịu áp lực lớn vì nước hồ chứa dâng cao. Ảnh: AP

Hãng Bloomberg ngày 28-7 đưa tin: Trung Quốc cảnh báo rằng tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất vẫn chưa đến, trong bối cảnh đợt lũ thứ 3 vừa hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử, con sông dài nhất Châu Á.

“Tình hình kiểm soát và chống lũ đang rất căng. Đỉnh lũ mới có thể sẽ xuất hiện sau đó”, hãng tin này dẫn thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết. Các nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu đơn vị vận hành hồ chứa Tam Hiệp phải chuẩn bị năng lực chứa nước cho công trình này để đón thêm dòng chảy mạnh hơn nữa. Dự báo mưa sẽ tiếp tục xối xuống các khu vực ở miền nam trong 3 ngày tới. Miền nam Trung Quốc đang hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng sau khi mực nước tại nhiều sông, hồ đạt mức cao kỷ lục. Hơn 2 triệu người đã phải di dời trong tháng qua tại các khu vực ven sông Dương Tử, với 142 người chết hoặc mất tích do lũ lụt, lở đất kể từ tháng 6.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_228770_trung-quoc-canh-bao-dap-tam-hiep-chuan-bi-hung-them-lu.aspx