Trung Quốc cảnh báo hậu quả việc quá cảnh Mỹ của nhà lãnh đạo Đài Loan

Nhà Trắng kêu gọi Trung Quốc tránh 'phản ứng thái quá' trước kế hoạch dừng chân tại Mỹ của lãnh đạo Đài Loan, coi đây là hoạt động quá cảnh thông thường.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trước khi lên đường bay đến Mỹ. Ảnh Reuters.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby John Kirby ngày 29/3 nhấn mạnh rằng việc quá cảnh của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phù hợp với chính sách của Mỹ, “với mối quan hệ không chính thức lâu đời giữa Mỹ và Đài Loan và phù hợp với chính sách ‘Một Trung Quốc’, chính sách này vẫn không thay đổi”.

“Không có lý do gì để phía Trung Quốc phản ứng thái quá ở đây”, ông Kirby nói thêm, đồng thời lưu ý rằng Washington hy vọng bà Thái Anh Văn sẽ dừng chân tại Mỹ “bình thường, không có biến cố”.

Thái Anh Văn dự kiến sẽ đi qua New York trong ngày 29/3 (giờ địa phương) và đi qua Los Angeles vào tháng 4 này như một phần của chuyến đi đến và đi từ Guatemala và Belize. Bà dự kiến sẽ trở lại Đài Bắc vào ngày 7/4.

Lãnh đạo Đài Loan đã từng đi qua Mỹ trước đây, gần đây nhất là vào năm 2019. Tuy nhiên lần này, bà dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California, một động thái có thể sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận.

Ông Kirby cho biết ông không thể đại diện cho Chủ tịch Hạ viện hay công bố về chương trình nghị sự của ông McCarthy.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo đối với việc bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Bà Chu Phượng Liên (Zhu Fenglian), phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, ngày 29/3 cáo buộc việc bà Thái quá cảnh ở Mỹ không chỉ đơn giản là chờ đợi ở sân bay và khách sạn, mà là để gặp các quan chức và nghị sĩ Mỹ.

“Nếu bà ấy liên lạc với Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy, đó sẽ là một hành động khiêu khích khác vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’, gây tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời phá hủy hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”, bà Chu Phượng Liên nhấn mạnh, nói thêm rằng Bắc Kính “kiên quyết phản đối điều này và chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp để kiên quyết chống trả”.

Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận tại khu vực gần Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc.

Nhà Trắng ngày 29/3 đã cảnh báo không nên thực hiện các động thái tương tự sau chuyến đi của bà Thái Anh Văn, “không nên sử dụng việc quá cảnh này như một cái cớ để đẩy mạnh bất kỳ hoạt động nào xung quanh eo biển Đài Loan”.

Mỹ không chính thức công nhận Đài Loan nhưng có quan hệ thương mại và an ninh với hòn đảo này.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã trở nên căng thẳng vì nhiều vấn đề trong những năm gần đây, bao gồm các vấn đề thương mại, tình trạng của Đài Loan, yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và việc Mỹ liên tục thúc đẩy ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mối quan hệ của hai nước đã trở nên căng thẳng hơn vào đầu năm nay khi Mỹ bắn hạ cái mà họ nói là khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay ngang qua lãnh thổ của mình.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/trung-quoc-canh-bao-hau-qua-viec-qua-canh-my-cua-nha-lanh-dao-dai-loan--i688287/