Trung Quốc cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ 2 của dịch Covid-19

Theo số liệu công bố sáng 20/3, số ca lây nhiễm ngược từ nước ngoài vào Trung Quốc đã tăng kỷ lục.

Ngày thứ hai liên tiếp, Trung Quốc không phát hiện ca lây nhiễm trên nội địa, mà trọng tâm dồn vào việc chống dịch từ những kiều dân trở về từ châu Âu, Bắc Mỹ, trong đó có du học sinh, làm dấy lên lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Ảnh minh họa: AP

Ảnh minh họa: AP

Trung Quốc đại lục trong ngày hôm qua có 39 ca mắc mới, đều mắc từ nước ngoài. Các trung tâm giao thông lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, trong đó có Thâm Quyến gần Hong Kong là những điểm nhập cảnh chính của các trường hợp nhiễm dịch.

Thêm các ca mắc từ nước ngoài được ghi nhận tại các thành phố Thiên Tân, Hắc Long Giang, Sơn Đông, Cam Túc, Liêu Ninh, nâng tổng số ca mắc do lây nhiễm từ nước ngoài lên 228. Giang Tô, tỉnh ven biển phía Đông, thông báo sẽ buộc tất cả những ai đến 24 quốc gia, vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19 trong 2 tuần gần đây sẽ phải cách ly trong 14 ngày và được theo dõi tại các cơ sở y tế./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-canh-bao-lan-song-lay-nhiem-thu-2-cua-dich-covid19-1024647.vov