Trung Quốc cảnh báo tàu thuyền trên Ấn Độ Dương

VIT - Bộ Giao thông Trung Quốc đã cảnh báo tàu thuyền của nước này tránh xa khu vực dễ bị hải tặc tấn công trên Ấn Độ Dương, nơi một con tàu chuyên chở lớn của nước này bị hải tặc tấn công cách đây hai ngày.

Ngày 19/10, tàu chở hàng De Xin Hai của Trung Quốc với 24 thủy thủ trên tàu bị hải tặc Somali tấn công cách bờ biển Somali khoảng 700 dặm (1.100 km). Bộ Giao thông Trung Quốc tuyên bố: “Tàu của Trung Quốc phải nhanh chóng tránh xa khỏi khu vực dễ bị hải tặc tấn công càng xa càng tốt. Các tàu thuyền trong khu vực này phải thận trọng và cảnh giác”. Tàu De Xin Hai thuộc sở hữu của công ty China Cosco Holding. Tàu này chở 76.000 tấn than từ Nam Phi tới cảng Mundra của Ấn Độ. Trước đó, phát ngôn viên Ma Zhaoxu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Trung Quốc sẽ nỗ lực “hết mình” để trả tự do cho nhóm thủy thủ và rằng chính phủ sẽ tiến hành “những thủ tục phản ứng khẩn cấp”. Hôm 20/10, giới truyền thông Trung Quốc dẫn lời một trong số những tên hải tặc cho hay, thủy thủ của tàu sẽ bị hành quyết nếu giới cầm quyền Trung Quốc tiến hành chiến dịch giải cứu. Khoảng 35 tàu chiến từ hải quân 16 nước hiện đang được triển khai ngoài khơi Somali để phòng chống và đáp trả các cuộc tấn công thường xuyên của hải tặc trên tuyến đường biển thương mại quan trọng này. Các vụ tấn công của hải tặc nhằm vào các tàu thương mại trên Vịnh Aden và ngoài khơi phía đông Somali đã lên tới 148 vụ kể từ hồi đầu năm với hơn 40 tàu thuyền bị bắt giữ và 270 con tin.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la67825/default.htm