Trung Quốc cảnh báo trả đũa nếu Mỹ áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa

Bắc Kinh sẽ buộc phải trả đũa nếu Wahsington có thêm động thái áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc - Bộ thương mại nước này cảnh báo ngày thứ Năm, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục căng thẳng.Thị trường toàn cầu đang cảnh giác trước khả năng Tổng thống Mỹ áp thuế quan bổ sung lên thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc...

Cờ Mỹ trong một lễ đón ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, tháng 11/2017 - Ảnh: Reuters.

Theo tin từ Reuters, thị trường toàn cầu đang cảnh giác trước khả năng Tổng thống Mỹ áp thuế quan bổ sung lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Nếu Mỹ bất chấp sự phản đối mà áp thêm thuế quan, Trung Quốc sẽ buộc phải triển khai các biện pháp đáp trả cần thiết", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng tuyên bố tại một cuộc họp báo thường kỳ.

Ông Gao cũng nói Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của bất kỳ biện pháp thuế quan nào mới của Mỹ và sẽ có biện pháp mạnh để giúp các công ty Trung Quốc và công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc vượt qua khó khăn.

Thời hạn tham vấn công chúng về kế hoạch đánh thuế 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày thứ Năm theo giờ Washington. Một số nguồn thạo tin tiết lộ nói chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng cho việc triển khai kế hoạch này, nhưng chưa rõ sẽ bắt đầu vào thời điểm nào.

Kế hoạch đánh thuế mới này sẽ nhằm trực diện vào các sản phẩm tiêu dùng như đồ nội thất, thiết bị chiếu sáng, lốp xe, xe đạp, ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em… nhập khẩu từ Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc hiện đã áp thuế quan bổ sung lên 50 tỷ USD hàng hóa của nước kia, khiến thị trường toàn cầu lo ngại trong những tháng gần đây về nguy cơ cuộc chiến thương mại gay gắt này sẽ khiến tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu bị trệch hướng.

Trong cuộc đàm phán thương mại song phương, Washington đã đưa ra một số yêu cầu chính với Bắc Kinh, bao gồm mở rộng hơn cánh cửa thị trường và tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp Mỹ, cắt giảm trợ cấp công nghiệp và cắt giảm mạnh mức thâm hụt thương mại 375 tỷ USD của Mỹ với Trung Quốc.

Trong khi đó, phía Trung Quốc cáo buộc chính quyền ông Trump đưa ra những đòi hỏi khó đáp ứng và kêu gọi tiếp tục đàm phán.

Thị trường hiện đang lo ngại việc Mỹ tiếp tục áp thuế thêm hàng hóa Trung Quốc sẽ đánh dấu một bước leo thang quan trọng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Một động thái như vậy có thể đặt ra trở ngại lớn hco hoạt động đầu tư, thương mại và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Hồi tháng 8, Trung Quốc đã công bố một danh sách hàng Mỹ trị giá 60 tỷ USD nhằm áp thuế quan trả đũa, gồm các mặt hàng từ khí hóa lỏng cho tới một số loại máy bay. Bắc Kinh nói sẽ áp thuế lên danh sách hàng hóa này nếu Mỹ đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Hôm thứ Tư, ông Trump tuyên bố Mỹ chưa sẵn sàng đi đến thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhưng nói cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn sẽ tiếp tục.

An Huy

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/trung-quoc-canh-bao-tra-dua-neu-my-ap-thue-len-200-ty-usd-hang-hoa-2018090616580867.htm