Trung Quốc cáo buộc Mỹ hành động 'bá quyền'

Trung Quốc đã nhanh chóng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, gọi đây là 'hành động bá quyền' của Washington.

Người biểu tình ở Hồng Kông ném bom xăng - Ảnh: Internet

Người biểu tình ở Hồng Kông ném bom xăng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng đăng tải tuyên bố chỉ trích hành động này của Washington.

"Phía Mỹ đã ký thành luật cái gọi là Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông. Đây là một sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề Hồng Kông, là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Hành động cũng vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản điều chỉnh các quan hệ quốc tế. Chính phủ Trung Quốc và người dân kiên quyết phản đối những hành động bá quyền khắc nghiệt như vậy", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tuyên bố của mình ngày 28.11.

Không chỉ chỉ trích Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho rằng kể từ khi được Anh trao trả năm 1997 thì "sự thành công của nguyên tắc 'một quốc gia, hai chế độ' đã được công nhận trên toàn cầu".

"Cư dân Hồng Kông được hưởng các quyền dân chủ chưa từng có theo quy định của pháp luật. Mỹ đã coi thường sự thật và xuyên tạc sự thật này. Họ công khai ủng hộ những tên tội phạm bạo lực đã tàn phá các cơ sở, đốt lửa, tấn công thường dân vô tội, chà đạp lên luật pháp và gây nguy hiểm cho trật tự xã hội. Bản chất nghiêm trọng và độc hại của ý định của họ được tiết lộ đầy đủ. Mục đích chính của họ là làm suy yếu sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông, phá hoại nguyên tắc 'một quốc gia, hai chế độ' và phá vỡ nỗ lực đổi mới toàn diện quốc gia của Trung Quốc", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục chỉ trích Mỹ đã ủng hộ phong trào biểu tình ở Hồng Kông nhằm phá hoại nước này.

Trung Quốc cũng cho rằng Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông "sẽ chỉ phơi bày thêm bản chất độc ác và bá quyền trong ý định của Mỹ đối với người dân Trung Quốc, gồm cả đồng bào Hồng Kông của chúng tôi".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ có "biện pháp đối phó và Mỹ phải chịu mọi hậu quả".

"Chính phủ Trung Quốc quyết tâm chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề Hồng Kông. Chúng tôi quyết tâm thực hiện nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" và bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển. Chúng tôi kêu gọi Mỹ không tiếp tục đi sai đường, hoặc Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó và Mỹ phải chịu mọi hậu quả", Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định.

Thiên Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-cao-buoc-my-hanh-dong-ba-quyen-126483.html