Trung Quốc cáo buộc Mỹ hủy hoại trật tự thương mại quốc tế

Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả tương xứng sau khi Mỹ quyết định đưa hơn 60 công ty của nước này vào danh sách đen.

Động thái trên diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang vào những ngày cuối trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một thông báo hôm 19/12 rằng Mỹ đã "lạm dụng" các quy định kiểm soát xuất khẩu để chèn ép các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân của những quốc gia khác.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Ảnh minh họa: Bloomberg

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen trong một thông báo hôm 18/12 khi dẫn ra những lý do về an ninh quốc gia và vấn đề nhân quyền. Tập đoàn Sản xuất Vật liệu Bán dẫn Quốc tế (SMIC) tại Thượng Hải và tập đoàn sản xuất máy bay không người lái SZ DJI Technology Co tại Thâm Quyến cũng nằm trong số những công ty bị trừng phạt.

"Những động thái như vậy đã hủy hoại nghiêm trọng trật tự thương mại và kinh tế quốc tế cũng như những quy tắc về thương mại tự do và an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu", Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-cao-buoc-my-huy-hoai-trat-tu-thuong-mai-quoc-te-825385.vov