Trung Quốc: Cháu rể cố Chủ tịch Đặng Tiểu Bình bị tuyên án 18 năm tù

Ngày 10/5, cựu Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Trung Quốc Anbang Ngô Tiểu Huy, bị kết án tù 18 năm vì gian lận gây quỹ và tham ô. Hồi tháng 3/2018, ông Ngô thừa nhận trên truyền hình nhà nước rằng ông đã gian dối trong việc gọi vốn và chiếm đoạt vốn.

Nhà nước sẽ tịch thu 10,5 tỉ nhân dân tệ (yuan – khoảng 1,7 tỉ USD) từ ông Ngô.

Là cháu rể cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, ông Ngô được xem là một trong những người nhiều quan hệ chính trị nhất ở Trung Quốc, bị bắt hồi tháng 6/2017, và giới chức tiếp quản Anbang vào tháng 2/2018.

Anbang nổi tiếng với các thương vụ mua lại ở nước ngoài như khách sạn Waldorf Astoria ở New York.

Tòa án ở Thượng Hải cáo buộc ông Ngô lừa đảo nhà đầu tư tới 65 tỉ yuan và bỏ túi 10 tỉ yuan. Hồi tháng 2/2018, Ủy ban Giám sát Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) tiếp quản tập đoàn bảo hiểm Anbang trong vòng một năm.

Ông Ngô Tiểu Huy là một trong những người tạo ra nhiều mối quan hệ chính trị nhất tại Trung Quốc (Ảnh: Reuters, ANBANG INSURANCE GROUP)

Trong một động thái bất thường, Tập đoàn Bảo hiểm Anbang đã bị kiểm soát bởi cơ quan bảo hiểm của Trung Quốc trong vòng một năm. Chính quyền Trung Quốc từ lâu đang siết chặt ngành tài chính để ngăn ngừa trước các rủi do đến từ vay mượn quá mức.

Được biết, Anbang khởi đầu từ một công ty bảo hiểm ô tô được hậu thuẫn bởi nhà nước, và được công nhận là một trong những tập đoàn giàu có nhất nhưng lại thiếu minh bạch nhất Trung Quốc. Ngoài việc bán bảo hiểm, hồ sơ kinh doanh của Anbang còn có nhiều bất động sản ở nước ngoài và các thương hiệu toàn cầu.

Ông Ngô, người đã kết hôn với cháu gái của cố Chủ tịch Đặng Tiểu Bình, là một trong những người có nhân thân chính trị mạnh nhất ở Trung Quốc. Sau việc ông bị tạm giam năm 2017, công ty cho biết trong một tuyên bố rằng vị trí chủ tịch của ông sẽ được đảm nhận bởi các giám đốc điều hành cấp cao khác.

Sau khi ông bị bắt, Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc cho biết ông đã bị loại khỏi vị trí của mình. Cơ quan quản lý của chính phủ cho biết hoạt động kinh doanh của Anbang sẽ tiếp tục và các khoản nợ từ bên ngoài sẽ không bị ảnh hưởng.

Tập đoàn Anbang mua Waldorf-Astoria với giá gần 2 tỉ USD (Ảnh: Getty)

Họ cũng cho biết hoạt động hiện tại của tập đoàn ổn định nhưng hoạt động bất hợp pháp có thể "gây nguy hiểm nghiêm trọng" tới khả năng thanh toán của Anbang. Và rằng các biện pháp này nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Năm ngoái, một công ty sở hữu bởi gia đình Jared Kushner, con rể Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chấm dứt đàm phán với Anbang trong một dự án cải tạo lớn ở thành phố New York. Thỏa thuận tiềm năng đó đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc xung đột lợi ích, đặc biệt là với vai trò của ông Kushner tại Nhà Trắng hiện nay.

Theo giới phân tích, sau khi xử tù ông Ngô Tiểu Huy, cảnh sát Trung Quốc đặt “điểm ngắm” vào những tập đoàn vốn nhà nước lâu nay làm ăn không minh bạch và lỗ nặng.

Thủy Tiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/trung-quoc-chau-re-co-chu-tich-dang-tieu-binh-bi-tuyen-an-18-nam-tu-d67223.html