Trung Quốc: Cháy lớn tại trung tâm nghiên cứu của Huawei

Một trung tâm nghiên cứu của Tập đoàn Huawei tại Trung Quốc bị cháy lớn vào ngày 25-9.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời quan chức địa phương cho biết phòng nghiên cứu trên nằm ở TP Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông. Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút (giờ địa phương) và lính cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường để dập lửa.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thông báo trên tài khoản Weibo rằng chưa có thông tin về thương vong.

Một phòng nghiên cứu của Tập đoàn Huawei tại Trung Quốc bị cháy lớn vào ngày 25-9

Huawei chưa phản hồi trước yêu cầu bình luận về vụ việc.

Đám khói đen khổng lồ bốc lên từ phòng nghiên cứu. Ảnh: Thats Mags

Đám khói đen khổng lồ bốc lên từ phòng nghiên cứu. Ảnh: Thats Mags

Ảnh: Weibo

Sở Cứu hỏa TP Đông Hoản thông báo trung tâm nghiên cứu của Huawei là một tòa nhà có kết cấu bằng thép và vật liệu cháy là bông hút âm. Nơi này có khoảng 25.000 nhân viên làm việc. Các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy những đám khói khổng lồ bốc lên từ tòa nhà.

Phòngthí nghiệm bị cháy chủ yếu phụ trách nghiên cứu vật liệu cũng như thử nghiệm ăng-ten dùng cho hai mạng 4G và 5G, liên quan đến hoạt động kinh doanh thiết bị mạng của Huawei tại TP Thâm Quyến, theo nguồn tin của Reuters.

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-chay-lon-tai-phong-nghien-cuu-cua-huawei-20200925165238544.htm