Trung Quốc chế tạo 13 tàu khu trục Type 052D trong 4 năm

Trung Quốc đồng thời chế tạo 3 tàu khu trục Type 052D ở nhà máy đóng tàu Đại Liên. Tàu khu trục Tây Ninh số hiệu 117 Type 052D sẽ biên chế cho Hạm đội Bắc Hải, sẽ tham chiến với tàu sân bay Liêu Ninh.

Tàu khu trục tên lửa Ngân Xuyên Type 052D, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Cankao

Tàu khu trục tên lửa Ngân Xuyên Type 052D, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Cankao

Tờ ETtoday Đài Loan ngày 16/11 cho hay cộng đồng mạng Trung Quốc gần đây đã tiết lộ một chiếc tàu khu trục tên lửa Type 052D mới được sơn số hiệu 117, trong tương lai sẽ trở thành tàu khu trục Type 052D đầu tiên trang bị cho Hạm đội Bắc Hải.

Kể từ khi bắt đầu hạ thủy chiếc tàu khu trục tên lửa Type 052D đầu tiên vào tháng 8/2012, chỉ trong thời gian 4 năm, số lượng tàu khu trục Type 052D đã biên chế và đang chế tạo đã lên tới 13 chiếc.

Hình ảnh chụp được vừa qua cho thấy, tại nhà máy đóng tàu Đại Liên có tới 3 tàu khu trục Type 052D đồng thời được khởi công chế tạo, trong khi đó, chiếc Type 052D số hiệu 117 là tàu khu trục Tây Ninh, là tàu Type 052D thứ 5 của Trung Quốc.

Hiện nay, Trung Quốc xác nhận, trong số 13 tàu khu trục Type 052D đã biên chế và đang chế tạo sẽ có 4 chiếc biên chế cho Hạm đội Bắc Hải, sẽ tham gia vào biên đội tàu sân bay Liên Ninh để tiến hành tác chiến ở biển xa trong tương lai, thực hiện "sứ mệnh" quốc phòng quan trọng.

Tàu khu trục tên lửa Type 052D đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu. Ảnh: Cankao

Được biết, tàu khu trục Type 052D được phát triển trên nền tảng tàu khu trục Type 052C, nhưng so với ngoại hình của Type 052C, kiến trúc trên tàu Type 052D có độ nghiêng lớn hơn, đã tăng cường khả năng tàng hình.

Đồng thời nhà chứa máy bay trực thăng trên tàu khu trục Type 052C nằm ở bên trái đường trục thân tàu, còn ở tàu Type 052D thì nằm ở trục giữa tàu.

Hệ thống vũ khí phòng thủ gần gồm 1 hệ thống vũ khí phòng thủ gần Type 730 ở trước cầu tàu và hệ thống tên lửa phòng không HQ-10 với 24 ống phóng.

Trong khi đó, pháo 100 mm đã bị thay thế bằng pháo H/PJ38 có độ cao lớn hơn, khả năng tàng hình tốt hơn. Ngoài ra, tàu khu trục Type 052D cũng lần đầu tiên trang bị radar chủ động đa chức năng Type H/LJG-346A.

Phong Vân

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/trung-quoc-che-tao-13-tau-khu-truc-type-052d-trong-4-nam-90185.html