Trung Quốc cho phép người giàu đầu tư ra nước ngoài

Việc loại bỏ các biện pháp kiểm soát vốn cho thấy các nhà quản lý Trung Quốc cuối cùng cũng đã đưa ra được chính sách thông thoáng hơn với dòng vốn liên biên giới.

Ảnh: CNBC

Sau khoảng thời gian hai năm chờ, cuối cùng các nhà quản lý Trung Quốc cũng đã chấp thuận cho phép các tổ chức quản lý tài sản đa quốc gia trong đó có JP Morgan huy động vốn từ các khách hàng Trung Quốc cho các hoạt động đầu tư vào quỹ đầu cơ ở hải ngoại, theo tin từ Financial Times.

Việc loại bỏ các biện pháp kiểm soát vốn cho thấy các nhà quản lý Trung Quốc cuối cùng cũng đã đưa ra được chính sách thông thoáng hơn với dòng vốn liên biên giới trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc ổn định và đồng USD liên tục mất giá.

JP Morgan Asset Management đã nhận được hạn mức mới cho chương trình đầu tư này. Ngoài ra, một số tổ chức quản lý tài sản khác dự kiến cũng sẽ nhận được hạn ngạch tương tự. Vào tháng 1/2018, JP Morgan đã được nhận hạn mức 50 triệu USD.

Cùng lúc đó, BNP Paribas Asset Management cũng đang chờ nhận được hạn mức từ Cơ quan Quản lý ngoại hối Trung Quốc.

Chương trình đầu tư ra nước ngoài dành cho người Trung Quốc (QDLP) được đưa ra vào năm 2013 thế nhưng đã bị dừng lại vào năm 2016 bởi cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc lo lắng về tình trạng dòng vốn “bay hơi” và sự sụt giá của đồng nhân dân tệ.

Giới chức Trung Quốc đồng thời cũng đang chuẩn bị cho các biện pháp mở cửa hơn nữa ngành chứng khoán, ngành bảo hiểm và ngành quản lý quỹ đối với các tổ chức từ phía Mỹ.

Dù việc nới lỏng quy định đầu tư diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Trung đang có những căng thẳng trong vấn đề thương mại, hạn mức đầu tư mới sẽ được các tổ chức quản lý quỹ phương Tây chào đón. Điều này cho phép họ tiếp cận dễ dàng hơn thị trường Trung Quốc.

Chính sách kiểm soát vốn của Trung Quốc vẫn chặt chẽ trong suốt năm 2017. Trong năm, nhiều tổ chức quản lý tài sản toàn cầu như Alliance, Aberdeen Standard Investments, BNP Paribas Asset Management và Och-Ziff chờ đợi thông tin về việc thay đổi chương trình QDLP vốn được nhiều bên mong đợi.

Thế nhưng với hạn mức được cấp 50 triệu USD, con số này vẫn còn khá khiêm tốn nếu so với nhiều kênh đầu tư ra nước ngoài khác của Trung Quốc.

Có thể kể đến việc tính đến cuối tháng 6/2017, 90 tỷ USD hạn mức đã được cấp cho 132 tổ chức tham gia vào chương trình đầu tư ra nước ngoài khác có tên QDII.

Được chính thức chấp thuận vào năm 2006, QDII cho phép một số tổ chức quản lý tài sản Trung Quốc và một số quỹ liên doanh hỗ trợ cho nhà đầu tư địa phương đầu tư ra nước ngoài.

Trong năm ngoái, Trung Quốc bắt đầu cho phép các tổ chức quản lý tài sản nước ngoài thành lập quỹ đầu tư 100% vốn nước ngoài. Fidelity International trở thành tổ chức nước ngoài đầu tiên nhận được giấy phép này.

Từ đó đến nay, nhiều tổ chức đầu tư khác cũng đã nhận được giấy phép. Thế nhưng nhóm các tổ chức này chỉ được cho phép đầu tư vào thị trường nội địa Trung Quốc với tư cách đại diện cho tổ chức và các cá nhân giàu có.

Đến hiện tại, JP Morgan từ chối đưa ra bình luận. Tổ chức cấp hạn mức đầu tư QDLP và Cơ quan dịch vụ tài chính Thượng Hải không trả lời truyền thông.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/trung-quoc-cho-phep-nguoi-giau-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-3441816.html