Trung Quốc cho phép tiếp cận lãnh sự công dân Australia bị bắt giữ

Đại sứ quán Australia tại Bắc Kinh đã được phép tiếp cận lãnh sự đối với công dân Australia gốc Hoa, ông Dương Hằng Quân, người bị bắt tại Trung Quốc vì những lý do liên quan tới an ninh quốc gia.

Ông Dương Hằng Quân. (Nguồn: abc.net.au)

Ông Dương Hằng Quân. (Nguồn: abc.net.au)

AFP đưa tin, ngày 25/1, Đại sứ quán Australia tại Bắc Kinh đã được phép tiếp cận lãnh sự đối với công dân Australia gốc Hoa, ông Dương Hằng Quân, người bị bắt tại Trung Quốc vì những lý do liên quan tới an ninh quốc gia.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Australia, nhân viên Đại sứ quán nước này đã thực thiện chuyến thăm lãnh sự đối với ông Dương Hằng Quân vào chiều cùng ngày.

Thông cáo có đoạn: "Việc tiếp cận ông Dương đã được cho phép phù hợp với thỏa thuận lãnh sự song phương của chúng tôi với Trung Quốc... Do quy định của Đạo luật Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về ông Dương hay nội dung cuộc thảo luận lãnh sự của chúng tôi với ông Dương."

Theo luật sư của ông Dương, công dân Australia này đang bị quản thúc tại nơi ở./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-cho-phep-tiep-can-lanh-su-cong-dan-australia-bi-bat-giu/550196.vnp