Trung Quốc 'choáng váng' trước tiêm kích siêu thanh MiG-50

Tiêm kích tàng hình MiG-50 hiện vẫn là giấc mơ của người Nga, tuy nhiên nó đã thu hút sự quan tâm sâu sắc từ báo chí Trung Quốc.

Bất chấp việc Trung Quốc cũng đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, loại tiêm kích được cho là có thể phát triển tốc độ siêu thanh và không cần phi công, các chuyên gia hàng không Trung Quốc vẫn tích cực thảo luận về loại chiến đấu cơ độc nhất vô nhị MiG-50 do các nhà thiết kế Nga phát triển.

Các chuyên gia của ấn phẩm Sohu gọi máy bay chiến đấu mới nhất của Nga là "tuyệt vời", vì khả năng phát triển tốc độ siêu thanh sẽ cho phép nó vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không nào. Thiết kế khí động học ưu việt cùng với các công nghệ tàng hình được sử dụng sẽ không để cho bất kỳ lực lượng phòng không nào trên thế giới cơ hội đối phó.

“Công nghệ ngày càng tiến bộ nhanh chóng và các quốc gia trên thế giới đang sản xuất những cỗ máy chiến tranh nhằm đối đầu với nhau, và đôi khi nó trông giống như công việc phát triển trò chơi điện tử. Nhưng Nga có một đích nhắm quan trọng khác, đó là máy bay chiến đấu siêu thanh MiG-50", Sohu lưu ý.

Xét đến thực tế là Nga gần đây đã bắt đầu làm việc trong lĩnh vực công nghệ siêu thanh, việc thực hiện một dự án như vậy có thể mất 10 - 15 năm. Tuy nhiên vì những lý do rõ ràng, nhà phát triển trong nước không có ý định tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về công việc của mình.

Trước đó các phương tiện truyền thông đưa tin rằng phiên bản không người lái của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu do Trung Quốc chế tạo sẽ có khả năng tăng tốc tới vận tốc siêu vượt âm, nhưng khối lượng công việc cần hoàn thành để biến ước vọng thành hiện thực vẫn rất khổng lồ.

Tiêm kích đa năng MiG-50 được giới thiệu mang nhiều chức năng "siêu tưởng"

Tiêm kích đa năng MiG-50 được giới thiệu mang nhiều chức năng "siêu tưởng"

MiG-50 được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu trên không, nhưng cũng có thể tấn công cả mục tiêu trên mặt đất một cách hiệu quả. Với lượng nhiên liệu mang theo lên tới 32 tấn, chiến đấu cơ này có thể cất cánh từ một căn cứ không quân ở Siberia, bay thẳng đến không phận Mỹ chưa đến hai tiếng, và quay trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ mà không cần tiếp dầu dọc đường.

Máy bay sẽ được tích hợp 2 động cơ phản lực siêu lớn có khả năng kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều (3D TVC), cho tốc độ lên tới Mach 4,5. Ngoài ra trần bay của MiG-50 cũng đạt đến 32.000 - 42.000 m - ngoài phạm vi của hầu như mọi tổ hợp tên lửa phòng không.

Để đáp ứng tiêu chí độ cao hoạt động lớn và vận tốc kinh hoàng, vật liệu cấu tạo ra chiếc tiêm kích phải cực kỳ đặc biệt để chịu nhiệt độ cao khi bay với vận tốc siêu thanh mà không làm mất tính năng tàng hình của máy bay.

MiG-50 có thể mang theo 10 tên lửa siêu thanh lắp trên trống quay trong khoang vũ khí và rất nhiều tên lửa không đối không. Với tính năng kỹ chiến thuật ưu việt của mình, tiêm kích đa năng tàng hình MiG-50 không những thay thế vai trò đánh chặn tầm xa của MiG-31 mà còn đảm nhiệm luôn chức năng của các máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 và Tu-22M3M.

Mặc dù vậy, cũng có không ít ý kiến cho rằng MiG-50 chỉ là một dự án viễn tưởng của Nga, được Tập đoàn MiG giới thiệu nhằm thu hút sự chú ý sau khi truyền thông quốc tế tập trung quá nhiều vào các sản phẩm mới của đối thủ Sukhoi.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-choang-vang-truoc-tiem-kich-sieu-thanh-mig-50-3437540/