Trung Quốc chuẩn bị cho cao điểm du lịch dịp nghỉ lễ 1/5

Trong tuần lễ vàng - kỷ nghỉ ngày Lao động kéo dài 5 ngày sắp tới - Trung Quốc đang chuẩn bị cho một đợt cao điểm du lịch nội địa kỷ lục sau khi chính phủ dỡ bỏ các giới hạn phòng dịch Covid-19.

Chính phủ Trung Quốc dự đoán sẽ có 19 triệu chuyến đi bằng đường sắt trong ngày 29/4 - ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: AFP

Chính phủ Trung Quốc dự đoán sẽ có 19 triệu chuyến đi bằng đường sắt trong ngày 29/4 - ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters trích dẫn số liệu của chính phủ Trung Quốc, các nhà chức trách nước này kỳ vọng sẽ có 19 triệu chuyến đi bằng đường sắt được thực hiện trên toàn quốc ngày 29/4 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Đây là mức cao chưa từng có được thực hiện trong một ngày của quốc gia này.

Kể cả trong dịp Xuân vận năm nay khi người dân cả nước đổ về các vùng quê để gặp gỡ gia đình mình và ăn Tết, con số chuyến đi thực hiện trong một ngày cũng không cao như thế này. Cụ thể theo dữ liệu của Cục Quản lý Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, trong 40 ngày Tết âm lịch từ tháng 1 tới tháng 2, tổng cộng có 348 triệu chuyến đi đã được thực hiện, tương đương với trung bình khoảng 8,7 triệu chuyến mỗi ngày.

Số chuyến đi bằng đường sắt trong dịp nghỉ lễ 1/5/2023 so với mức 4,4 triệu chuyến đi của cùng kỳ năm 2022 cao hơn nhiều. Nguyên nhân là vào thời điểm đó, chính phủ Trung Quốc tiến hành phong tỏa một số thành phố, trong đó có trung tâm tài chính Thượng Hải, để chống lại sự lây lan của virus.

Lần cuối số lượng chuyến đi bằng đường sắt đạt đỉnh là vào năm 2021 khi có 18.8 triệu chuyến đi được thực hiện. Mặt khác, giao thông hàng không cũng chứng kiến sự tấp nập. Trong 5 ngày tới, Cơ quan Hàng không Trung Quốc kỳ vọng sẽ có khoảng 9 triệu chuyến đi của hành khách bằng đường hàng không.

Các điểm đến trong nước vẫn là các lựa chọn phổ biến hơn cả. Chỉ trong vài ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các trang web đặt chỗ cho các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Viên Minh Viên tại Bắc Kinh và khu vực Bát Đạt Lĩnh của Vạn Lý Trường Thành đều thông báo đã bán hết vé. Trong khi đó, Trip.com cho biết lượng đặt phòng trên nền tảng du lịch trực tuyến của mình đã vượt qua mức của năm 2019.

Có nhiều địa điểm, ví dụ như thành phố Truy Bác ở tỉnh Sơn Đông gặp phải tình trạng quá tải khách du lịch. Chính quyền địa phương trong những ngày gần đây còn phải đưa ra thông báo chính thức về việc lưu lượng hành khách đã vượt quá khả năng cung cấp chỗ ở và mong du khách thông cảm nếu mức độ dịch vụ giảm xuống.

Tuy nhiên, du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lại gặp phải các hạn chế, một phần do thiếu các chuyến bay quốc tế. Dữ liệu từ công ty du lịch ForwardKey’s cho biết số lượng đặt chỗ cho các chuyến du lịch nước ngoài tại Trung Quốc thấp hơn khoảng 50% so với mức trước đại dịch. Các điểm đến phổ biến nhất hiện tại là các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy kỳ nghỉ 1/5 ngắn hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết âm lịch nhưng theo truyền thống, đây vẫn là một trong những mùa du lịch bận rộn nhất của Trung Quốc khi mùa xuân chuyển sang mùa hè. Trong năm 2023, kỳ nghỉ này còn đóng vai trò quan trọng hơn nữa đối với ngành du lịch và nền kinh tế Trung Quốc khi quốc gia đang trong giai đoạn phục hồi hậu Covid-19.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/trung-quoc-chuan-bi-cho-cao-diem-du-lich-dip-nghi-le-15-post21085.html