Trung Quốc chuẩn bị trình làng thủy phi cơ

- Trung Quốc có kế hoạch cho ra mắt chiếc thủy phi cơ đầu tiên do chính nước này sản xuất vào đầu năm 2013 và dự định sẽ sản xuất hàng loạt loại máy bay đa cơ động này vào năm 2015.

Theo Tân Hoa Xã, loại thủy phi cơ chuẩn bị được ra mắt của Trung Quốc có kích thước cỡ một chiếc Airbus 320. Một kỹ sư thiết kế có tên Chen Zhengguo cho Tân Hoa Xã biết, loại máy bay này sẽ được trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp, lực lượng vũ trang trong khi các loại máy bay của nước này hiện tại đang có, khó hoặc không thể đáp ứng được các yêu cầu đặc thù như vậy. Ông Chen Zhengguo cho biết, trước đây Trung Quốc đã tiến hành chế tạo và phát triển các loại thủy phi cơ cỡ nhỏ, tuy nhiên loại thủy phi cơ lớn hơn sẽ hữu dụng hơn nhiều khi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như quân sự, chữa cháy, giải cứu và vận chuyển đường không… Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (Aviation Industry Corporation of China AVIC) cho biết loại thủy phi cơ cỡ lớn do Trung Quốc chế tạo có thể cất cánh được cả dưới nước và trên đường băng. Loại máy bay đặc dụng này của Trung Quốc được trang bị các động cơ tubin với trọng lượng tối đa khi cất cánh có thể lên đến 49 tấn. Ngoài ra, máy bay còn có thể vận chuyển được 50 người cùng trọng lượng hàng hóa đi kèm. Tầm bay tối đa khi được nạp đầy nhiên liệu là 5.150 km. Trước Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản và Canada đã phát triển và chế tạo thành công các loại thủy phi cơ cho quân đội nước mình. Bình Nguyên (Theo Tân Hoa Xã, China Daily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/Trung-Quoc-chuan-bi-trinh-lang-thuy-phi-co-1725674/