Sớm đưa các vụ án liên quan tham nhũng, tiêu cực tại Khánh Hòa ra xét xử

Ông Nguyễn Hòa Bình lưu ý tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo điều tra, xét xử những vụ việc mà các đoàn công tác của Trung ương đã giao.

Sáng nay (23/11), tại thành phố Nha Trang, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tỉnh Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời chuyển hướng thích ứng linh hoạt và an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tỉnh Khánh Hòa rất coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về: dự án treo, dự án chậm tiến độ, tài sản công...

Tỉnh này cũng đã chuyển đổi 352 vị trí công tác, công khai việc kê khai tài sản của hơn 6.400 người, đồng thời tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh Khánh Hòa chú trọng thực hiện các kết luận của các đoàn công tác Trung ương, theo đó, lập ra Ban chỉ đạo, Tổ công tác khắc phục các sai phạm, khuyết điểm. Đến nay, đã khởi tố 3 vụ án trong số 10 vụ việc mà Bộ Công an chuyển giao, thu hồi được hơn 100 tỷ đồng sai phạm. Ngoài kiến nghị của các đoàn kiểm tra Trung ương, tỉnh còn chủ động thu hồi 6 dự án có vi phạm.

Tuy vậy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh Khánh Hòa còn hạn chế. Cụ thể, việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra còn hạn chế, việc kiểm soát tài sản và thu nhập có nơi, có lúc chưa thực chất. Một số vụ việc xử lý kéo dài, những vụ việc đưa ra xét xử vừa qua chỉ là các vụ án nhỏ, chưa phải là vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo. Việc khắc phục các sai phạm theo Thông báo của Trung ương còn chậm, chỉ mới tập trung khắc phục về kinh tế, chưa tập trung xử lý về mặt cán bộ…

Quang cảnh buổi làm việc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình lưu ý, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 quyết liệt hơn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Tập trung chỉ đạo điều tra, xét xử những vụ việc mà các đoàn công tác của Trung ương đã giao, trong đó có các vụ việc của Bộ Công an, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương giao.

Trong việc chỉ đạo, điều tra các vụ việc này, không chờ đến kết thúc sự việc mới xử lý, vi phạm đến đâu xử lý đến đó, quá trình xử lý không có vùng cấm, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan kiểm tra và cơ quan tố tụng. Bên cạnh xử lý hình sự thì tỉnh cần xử lý về mặt Đảng, công khai để nhân dân giám sát, tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng.

“Đối với các vụ án tạm đình chỉ, vụ án phải dừng xét xử do Covid-19, đề nghị ngay sau khi có kết quả giám định, kết quả định giá... cần phục hồi điều tra và phải làm khẩn trương. Sau đợt công tác này, trong thời gian ngắn, những vụ Trung ương giao cho Khánh Hòa điều tra, tỉnh phải hoàn tất và đưa ra xét xử sớm chứ không để kéo dài. Chúng ta khẳng định đủ năng lực và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao" - ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh./.

Thái Bình /VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/som-dua-cac-vu-an-lien-quan-tham-nhung-tieu-cuc-tai-khanh-hoa-ra-xet-xu-906927.vov