Trung Quốc có một tỉnh duy nhất mà nữ giới nhiều hơn nam giới

Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc đang vô cùng nghiêm trọng, khi nước này chỉ có một tỉnh duy nhất mà nữ giới nhiều hơn nam giới.

Trung Quốc đang đối mặt với tỷ lệ mất cân bằng giới tính vô cùng nghiêm trọng, khi mà số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới tới hơn 30 triệu người, theo dữ liệu từ Cục Số liệu Quốc gia Trung Quốc.

Tình trạng mất cân bằng giới tình sau những năm 2000 và số người có thể kết hôn đang trở thành vấn đề cấp bách khiến giới chức Trung Quốc đau đầu nghĩ cách giải quyết.

Năm 2019, tỷ lệ nam giới so với nữ giới lần lượt là khoảng 120/100 phụ nữ. Tình trạng mất cân bằng giới cũng sẽ kéo theo tỷ lệ kết hôn giảm trong 20 – 30 năm nhất là ở các khu vực miền núi, xa xôi và nghèo khó, đồng thời kéo tỷ lệ sinh đẻ giảm xuống, ông Peng Xizhe, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Dân số và Phát triển của Đại học Phục Đán chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Tình trạng mất cân bằng dân số ở Trung Quốc sẽ phải mất nhiều thập niên để giải quyết. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tình trạng mất cân bằng dân số ở Trung Quốc sẽ phải mất nhiều thập niên để giải quyết. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tỷ lệ mất cân bằng giới trong nhóm dân số đến độ tuổi kết hôn 20 – 24 tuổi và 25 – 29 tuổi lần lượt là 114.61 và 106.65. Điều này có nghĩa ít nhất 11 nam giới không thể tìm được người bạn đời trong cùng nhóm tuổi.

Một số chuyên gia nhận định, việc kết hôn với người nước ngoài có thể là một trong những giải pháp để giảm bớt áp lực không có phụ nữ để kết hôn.

Tình trạng mất cân bằng giới tính trong dân số Trung Quốc ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Trong đó, năm 2006, Trung Quốc ghi nhận kỷ lục mất cân bằng giới tính lên tới 40,08 triệu người. Khoảng cách này đã được thu hẹp vào năm 2019 với con số 30,49 triệu người.

Cũng theo các chuyên gia Trung Quốc, tình trạng mất cân bằng giới tính được cải thiện là do xu hướng tuổi thọ dân số, cũng như những nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn nạn xác định giới tính thai nhi và hành động trái phép lựa chọn giới tính thai nhi.

Dữ liệu thống kế cho thấy, vào năm 2019, Tứ Xuyên là tỉnh duy nhất của Trung Quốc có nữ giới nhiều hơn nam giới. Ông Peng giải thích Tứ Xuyên là tỉnh có dân số cao tuổi nhất ở Trung Quốc và tỉnh này cũng có dòng người lao động trẻ từ các tỉnh khác đổ về làm việc đông nhất. Tính tổng thể ở Trung Quốc, phụ nữ thường sống thọ hơn nam giới 5 năm.

Pháp luật Trung Quốc cũng quy định việc xác định giới tính thai nhi không phải vì mục đích y tế, hoặc phá thai để sinh con trai là hành động phi pháp.

“Để giải quyết vấn đề mất cân bằng giới khi sinh, điều quan trọng là thay đổi nhận thức của người dân về việc trọng nam khinh nữ”, ông Peng nói.

Tuy nhiên, mất câng bằng giới là chuyện cần rất nhiều thời gian để giải quyết. “Nó có thể mất từ 50- 60 năm để từ từ giải quyết tình trạng mất cân bằng giới của 20 – 30 năm trước”, ông Peng kết luận.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trung-quoc-co-mot-tinh-duy-nhat-ma-nu-gioi-nhieu-hon-nam-gioi-272144.html