Trung Quốc có người phát ngôn Bộ Ngoại giao mới

Ngày 6/9, người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ra mắt tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Theo trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh là người phát ngôn thứ 33 kể từ khi chức vụ này được thành lập tại Bộ vào năm 1983. Bà cũng là Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin.

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc có 4 người phát ngôn là bà Hoa Xuân Oánh, ông Uông Văn Bân, ông Triệu Lập Kiên và bà Mao Ninh.

Bà Mao trước đây từng là Phó Vụ trưởng Vụ châu Á của Bộ Ngoại giao, Chánh Văn phòng Các vấn đề Bán đảo Triều Tiên, Phó Tổng thư ký Ban Thư ký Hợp tác Trung - Nhật - Hàn và Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ.

Bà được bổ nhiệm làm Phó Thị trưởng Lạc Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc vào tháng 6/2020 và giữ chức thành viên Ủy ban Thường vụ Chính quyền Nhân dân thành phố Lạc Sơn. Bà đã từ chức Phó Thị trưởng Lạc Sơn vào tháng 7 năm nay.

Bà Mao Ninh, sinh năm 1972 tại Tương Đàm thuộc tỉnh Hồ Nam, theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Hồ Nam, sau đó học Thạc sĩ chuyên ngành ngoại giao tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc.

Bà bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ tháng 8/1995.

(theo Shine.cn)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-co-nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-moi-197313.html