Trung Quốc có thể đang nắm giữ 20.000 tấn vàng

Trung Quốc đã trở thành một trong những nước mua vàng lớn nhất thế giới, mang về hơn 100 tấn vàng vào kho của mình trong năm nay giữa bối cảnh thương chiến với Mỹ - nhà nghiên cứu kinh tế Alasdair Macleod cho biết.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo ông Alasdair Macleod của Goldmoney.com, Trung Quốc đã kiểm soát khá nhiều thị trường vàng thế giới. Ông cho rằng phần lớn khoản giữ này không được tuyên bố là dự trữ tiền tệ.

Theo ông Alasdair Macleod, nếu Mỹ tiếp tục cuộc tấn công của mình, Trung Quốc có thể tuyên bố mức dự trữ phù hợp, khoảng “20.000 tấn” vàng.

Trong một diễn biến khác, dẫn nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, hôm qua (15/10), Bloomberg cho biết Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ loại bỏ thuế để họ có thể tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ lên mức 50 tỉ USD.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchen cho biết, nếu Washington không đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, một khoản thuế sẽ được đánh vào hàng Trung Quốc vào giữa tháng 12.

Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 0,8% tính đến cuối năm 2020.

Hôm qua, IMF dự đoán mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ bị kéo xuống mức chậm chạp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Theo RT/The Hill

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/trung-quoc-co-the-dang-nam-giu-20000-tan-vang-4040462-d.html