Trung Quốc có thể 'tẩy chay' những tàu chở dầu đã vận chuyển dầu của Venezuela

Bốn nguồn tin hàng hải tiết lộ với Reuters hôm qua 9/6, các công ty dầu khí Trung Quốc có thể sẽ từ chối thuê bất kỳ tàu chở dầu nào đã vận chuyển dầu của Venezuela trong năm qua để tránh gián đoạn hoạt động nếu Mỹ trừng phạt những tàu này.

Mỹ đang tìm cách bóp nghẹt xuất khẩu dầu của Venezuela để buộc chính quyền của Tổng thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro thất thu. Những biện pháp trừng phạt hiện tại của Mỹ đối với Venezuela đã làm giảm mạnh xuất khẩu của Venezuela, nhưng không vì thế mà ông Maduro ngừng xuất khẩu dầu.

Theo các nguồn tin từ Mỹ tiết lộ với Reuters hôm thứ Sáu 5/6 tuần trước, Washington có thể thắt chặt lệnh trừng phạt bằng cách bổ sung thêm hàng chục tàu chở dầu vào danh sách đen.

Điều đó đã khiến các công ty dầu khí Trung Quốc cân nhắc không sử dụng tàu chở dầu đã ghé qua những cảng của Venezuela bất cứ lúc nào trong suốt 12 tháng qua.

Năm ngoái, công ty dầu khí hàng đầu của Trung Quốc Unipec đã cấm sử dụng các tàu liên quan đến việc xuất khẩu dầu của Venezuela.

Các công ty dầu mỏ và thương nhân trên toàn thế giới - không chỉ ở Trung Quốc - đang cảnh giác hơn với những tàu gần đây đã vận chuyển dầu của Venezuela.

Cơ quan nghiên cứu hàng hải Clarksons Platou Securities ước tính rằng 77 tàu chở dầu (hơn 2% tàu toàn cầu) đã ghé cảng dầu chính của Venezuela kể từ tháng 12, vì vậy chúng có nguy cơ bị trừng phạt.

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/trung-quoc-co-the-tay-chay-nhung-tau-cho-dau-da-van-chuyen-dau-cua-venezuela-572355.html