Trung Quốc có thể xử lý hình sự với người từ chối điều trị coronavirus

Công an tỉnh Hồ Bắc cho biết, dự định sẽ quy trách nhiệm hình sự cho những người nhiễm coronavirus mới không chịu cách ly, cũng như có những hành vi làm hại các bác sĩ và những người khác nhằm lây nhiễm bệnh.

Trung Quốc sẽ nghiêm trị những hành vi phát tán coronavirus. Ảnh: RIA.

Trung Quốc sẽ nghiêm trị những hành vi phát tán coronavirus. Ảnh: RIA.

“Nghiêm cấm mọi tổ chức hoặc cá nhân gây ảnh hưởng tới công việc của các tổ chức y tế vì bất kỳ lý do nào, cũng như có hành vi gây nguy hiểm cho nhân viên y tế và làm hư hỏng tài sản của các tổ chức y tế sẽ bị trừng trị nghiêm khắc”, báo cáo viết.

Nhà chức trách Trung Quốc đã công bố thông tư về kế hoạch kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến trật tự trị an trong lĩnh vực y tế và thái độ cẩu thả, vô trách nhiệm. Theo thông tư này, những người mang coronavirus mới, nếu khạc nhổ ở nơi công cộng và cố tình phát tán virus, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người khác, có thể bị truy tố. Những người được xác định bị nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ bị nhiễm bệnh, nhưng từ chối cách ly hoặc điều trị, cũng sẽ bị trừng trị.

Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng cấm mang vòng hoa tang đến các cơ sở y tế và đốt vàng mã, treo băng rôn, chắn lối vào bệnh viện. Tất cả những hành vi này sẽ bị coi là hành động tội phạm nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc vào hôm nay 30/1, tổng số ca nhiễm coronavirus được ghi nhận trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đạt con số 7.711 và 170 người tử vong. Cuối tháng 12/2019, Trung Quốc đã công bố một đợt bùng phát bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc ở thành phố Vũ Hán, trước đây người ta đã xác định rằng tác nhân gây bệnh là một loại coronavirus mới 2019-nCoV.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/trung-quoc-co-the-xu-ly-hinh-su-voi-nguoi-tu-choi-dieu-tri-coronavirus-post330538.info