Trung Quốc có thêm nhiều ca lây nhiễm Covid-19

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 26-7, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo trong ngày 25-7, nước này xác nhận thêm 46 ca mắc Covid-19, trong đó có 35 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 26-7, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo trong ngày 25-7, nước này xác nhận thêm 46 ca mắc Covid-19, trong đó có 35 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo NHC, trong số các ca lây nhiễm nội địa, 22 ca tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và 13 ca tại tỉnh Liêu Ninh. Các ca mắc còn lại trong ngày là ca “nhập khẩu”, trong đó có năm ca tại Nội Mông, ba ca tại Quảng Đông và một ca lần lượt tại các khu vực Thiên Tân, Phúc Kiến và Sơn Đông. Đến nay, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 83.830 ca mắc, trong đó có 4.634 người chết và 78.908 ca được chữa khỏi.

* Tại Hàn Quốc, giới chức nước này cho biết, ngày 26-7 ghi nhận số ca mắc mới giảm xuống dưới 60 ca. Theo đó, Hàn Quốc xác nhận thêm 58 ca mắc, trong đó có 46 ca “nhập khẩu”, nâng tổng số ca mắc lên 14.150. Trong số các ca lây nhiễm mới trong nước, có 10 ca tại thành phố Xơ-un và tỉnh Ky-ông-ghi lân cận.

* Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-7 đưa tin, giới chức nước này đã áp dụng biện pháp phong tỏa thành phố Kê-xâng, gần biên giới với Hàn Quốc, sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên ngày 25-7 để triển khai “một hệ thống khẩn cấp và cảnh báo ở cấp độ cao nhất” nhằm khống chế dịch bệnh với nhận định rằng “có thể nói loại vi-rút nguy hiểm đã xâm nhập” vào nước này. Theo KCNA, ca nghi nhiễm là một người vượt biên trái phép từ Hàn Quốc để trở về nhà hôm 19-7. Bệnh nhân và những người từng tiếp xúc đang được cách ly nghiêm ngặt.

* Các quan chức Hàn Quốc cho biết, nước này đang tìm cách xác minh thông báo của Bình Nhưỡng rằng một người Triều Tiên đào ngũ bị nghi nhiễm Covid-19 gần đây đã vượt qua ranh giới phân cách hai miền Triều Tiên để trở về nhà. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang cố gắng xác minh tuyên bố của Triều Tiên, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

* Ngày 26-7, giới chức Ấn Độ cho biết, nước này ghi nhận thêm 48.661 ca nhiễm Covid-19 trong một ngày, nâng tổng số ca mắc lên hơn 1,38 triệu người, trong đó có hơn 32.100 người chết. Ấn Độ đã thực hiện hơn 16 triệu lượt xét nghiệm Covid-19, trong đó có khoảng 442.000 xét nghiệm trong ngày 26-7. Như vậy, tỷ lệ xét nghiệm đã tăng lên đến 11.485/1 triệu dân.

* Cùng ngày, Xin-ga-po ghi nhận thêm 481 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 50.369 người. Trong số các ca nhiễm mới có năm ca lây nhiễm trong cộng đồng, bốn ca từ bên ngoài vào, số còn lại sống trong các khu lao động nước ngoài đã được khoanh vùng cách ly. Đến nay, Xin-ga-po có 45.352 người được chữa khỏi và có 27 người chết.

* Theo trang Worldmeters.info tính đến tối 26-7 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 16,2 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 648.800 người chết và 9,9 triệu ca bình phục. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới. Tại Mỹ, trong một ngày, nước này ghi nhận thêm 60.549 ca nhiễm mới và 830 người chết, nâng số người chết lên tới gần 150.000 người trong tổng số hơn 4,3 triệu ca mắc.

* Cùng ngày, Bra-xin ghi nhận gần 2,4 triệu ca mắc, trong đó có hơn 86.400 người chết. Tổng thống Bra-xin G.Bôn-xô-na-rô ngày 25-7 thông báo đã có kết quả âm tính với Covid-19, qua đó cho thấy ông đã bình phục sau hơn hai tuần được chẩn đoán mắc bệnh này.

* Ấn Độ đứng thứ ba thế giới với gần 1,4 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 32.100 người chết. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đối với việc khai thác các chuyến bay nội địa đến ngày 24-11 tới. Hiện các chuyến bay nội địa Ấn Độ chỉ được phép hoạt động 45% công suất.

* Tại châu Âu, Nga là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất với hơn 812.400 trường hợp và hơn 13.200 người chết. Ngày 26-7, nước này cho biết đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người loại vắc-xin thứ hai có tiềm năng phòng Covid-19.

* Ngày 26-7, giới chức Ô-xtrây-li-a thông báo, nước này ghi nhận thêm 10 người chết vì dịch Covid-19 trong một ngày. Bang Vích-to-ri-a ghi nhận 459 ca mắc mới. Đến nay, Ô-xtrây-li-a ghi nhận tổng cộng 155 người chết. Ô-xtrây-li-a được đánh giá đã ứng phó tốt với dịch bệnh và hạn chế số ca mắc đến nay ở mức khoảng 14.000 ca. Tuy nhiên, hiện nước này đang phải ứng phó làn sóng dịch bệnh thứ hai đang hoành hành ở nhiều vùng.

* Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen đã chấp thuận đề xuất của Bộ Y tế nước này tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a từ ngày 1-8 tới cho đến khi tình hình dịch Covid-19 tại hai quốc gia kể trên giảm bớt. Bộ Y tế Cam-pu-chia cho biết, từ ngày 20-6 đến ngày 25-7, nước này đã phát hiện số lượng hành khách đến Cam-pu-chia nhiễm Covid-19 trên các chuyến bay từ In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a gia tăng.

* Ngày 25-7, số ca mắc Covid-19 tại I-xra-en vượt 60.000 ca trong bối cảnh chính phủ nước này đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế tốc độ gia tăng các ca nhiễm trong những tuần gần đây. Bộ Y tế I-xra-en thông báo, số ca mắc mới được ghi nhận trong ngày là 1.770 ca. Đến nay, tổng số ca nhiễm ở nước này là hơn 61.300 ca, trong đó có 464 người chết.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/trung-quoc-co-them-nhieu-ca-lay-nhiem-covid-19-610157/