Trung Quốc công bố chiến lược chống bệnh lao trong trường học

Trung Quốc đã ban hành một hướng dẫn mới về phòng chống bệnh lao trong các cơ sở GD nhằm chống lây truyền bệnh và đảm bảo sức khỏe cho GV và HS.

HS Trung Quốc

HS Trung Quốc

Theo hướng dẫn của Ủy ban Y tế Quốc gia và Bộ GD, dù số ca mắc bệnh lao đã giảm trong những năm gần đây nhưng Trung Quốc đang chịu gánh nặng về bệnh lao vì dân số đông đúc. Trong đó HS là một trong những nhóm chính dễ mắc bệnh, theo các báo cáo, số HS mắc bệnh lao chiếm 1/3 số người mắc của cả nước tuy rằng đang có xu hướng giảm.

Khoảng thời gian từ tháng 3-4 và tháng 9 thường đánh dấu sự bắt đầu của học kỳ mùa xuân và mùa thu, cũng là mùa cao điểm của bệnh lao trong HS.

Hướng dẫn trên kêu gọi các trường tăng cường các công tác phòng chống và kiểm soát thường xuyên, liệt kê xét nghiệm lao là bắt buộc trong kiểm tra sức khỏe của GV, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/trung-quoc-cong-bo-chien-luoc-chong-benh-lao-trong-truong-hoc-9oBjXm1MR.html