Trung Quốc cử bộ trưởng, quan chức trung ương về 19 tỉnh giám sát hoạt động kinh tế

Bắc Kinh cử nhiều bộ trưởng tới các địa phương giám sát thực hiện chính sách kinh tế trong bối cảnh Trung Quốc không đạt mục tiêu tăng trưởng.

Trung Quốc đã cử các quan chức cấp cao, bao gồm nhiều bộ trưởng, để giám sát việc thực hiện chính sách của các chính quyền địa phương trong việc ổn định tăng trưởng kinh tế, tờ South China Morning Post đưa tin.

Các nhà phân tích cho biết các vấn đề như bất ổn trên thị trường bất động sản, khủng hoảng ngân hàng địa phương và vấn đề tài chính cho các dự án trọng điểm sẽ nằm trong chương trình làm việc của các quan chức này.

Trước đó, hôm 24-8, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã lệnh cho các đội quan chức này tiến hành giám sát ở 19 tỉnh, bao gồm các vùng trọng điểm kinh tế như Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang.

Động thái này diễn ra 1 ngày trước khi Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra 19 chính sách hỗ trợ mới cho nền kinh tế. Gói kích cầu này trị giá 1 nghìn tỉ nhân dân tệ (146 tỉ USD), tập trung phần lớn vào cơ sở hạ tầng.

Nhân viên lắp ráp ô tô tại một nhà máy ở tỉnh An Huy ngày 12-7-2022. Ảnh: CNS PHOTO

Nhân viên lắp ráp ô tô tại một nhà máy ở tỉnh An Huy ngày 12-7-2022. Ảnh: CNS PHOTO

Ngày 26-6, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương đã đến tỉnh Hà Nam - nơi có các cuộc khủng hoảng ngân hàng địa phương khiến nhiều cuộc biểu tình trên đường phố xảy ra trong những tháng gần đây và đây cũng là nơi có nhiều dự án bất động sản đang “đắp chiếu”.

Bộ trưởng Bộ Nhà ở Nghê Hồng đã đến tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam nước này hôm 25-8. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Lý Quốc Anh đã thị sát tỉnh Hồ Nam, nơi đang hứng chịu đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài nhiều tháng. Bộ trưởng Môi trường Hoàng Nhuận Thu đã đến tỉnh Sơn Đông.

Cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu của Bộ Thương mại Hầu Kiến Quốc cho biết: "Việc thanh tra quy mô lớn là cần thiết bởi vì các số liệu kinh tế tháng 7 không lạc quan và vấn đề chính được cho là do cách địa phương thực hiện”.

Ông Hầu cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ tăng 0,4% trong quý thứ hai và chỉ tăng 2,5% trong nửa đầu năm nay chủ yếu do sự gián đoạn từ các biện pháp kiểm soát dịch Zero-Covid. Lợi nhuận công nghiệp giảm 1,1% hàng năm trong 7 tháng đầu năm 2022”

Theo South China Morning Post, mục tiêu tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc là “khoảng 5,5%” nhưng mục tiêu này hiện đang ngày càng vượt quá tầm với.

Trước đây, Bắc Kinh cũng đã cử các đoàn thanh tra về các tỉnh nhưng năm nay số người thanh tra lớn hơn và ở một số tỉnh có các quan chức cấp cao hơn dẫn đầu đoàn giám sát.

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-quoc-cu-bo-truong-quan-chuc-trung-uong-ve-19-tinh-giam-sat-hoat-dong-kinh-te-post696242.html