Trung Quốc cử 'măng non' dự ASIAD 2018, đón đầu Olympic Tokyo 2020

Ở ASIAD 2018, cường quốc thể thao Trung Quốc sẽ đến Indonesia với tổng cộng 845 VĐV, bao gồm 19 người từng vô địch Olympic, tranh tài trong 38 nội dung.

Các ngôi sao nổi tiếng như Lin Dan (cầu lông), Sun Yang (bơi), Zhu Ting (bóng chuyền) là 3 trong số các VĐV đã từng giành huy chương Olympic vẫn góp mặt ở Á vận hội lần thứ 18.

Trung Quốc đem theo một đội ngũ VĐV còn rất trẻ thay vì các VĐV giàu kinh nghiệm. 631 VĐV Trung Quốc sẽ lần đầu tiên được tham gia thi đấu một giải quốc tế.

Lin Dan, VĐV từng giành HCV cầu lông ở Incheon 2014 tiếp tục tham dự kỳ ASIAD thứ 5 trong sự nghiệp tại Indonesia.

Tại Incheon 4 năm trước, đoàn thể thao Trung Quốc xếp hạng nhất tuyệt đối với 151 HCV trong tổng số 345 huy chương giành được, vượt xa đoàn Hàn Quốc (79/228 HCV) và Nhật Bản (47/200 HCV). Quốc gia tỷ dân này đã tham gia Asian Games kể từ năm 1974. Đó cũng là kỳ thứ 9 liên tiếp Trung Quốc đứng vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong lịch sử, Trung Quốc đã giành được tổng cộng 2976 huy chương trong 11 lần góp mặt, vượt trên Nhật Bản, xếp vị trí thứ 2 với 2858 huy chương các loại.

Sun Yang đặt mục tiêu giành HCV ASIAD 2018 môn bơi.

Xiao Ruoteng, VĐV môn TDDC Trung Quốc, nhận định: "ASIAD là cuộc thi thể thao cấp cao nhất trong khu vực châu Á và là giải thể thao tiền đề cho Olympic 2020. Chính vì vậy, ASIAD 2018 là cơ hội để các VĐV kiểm tra quá trình tập luyện của mình". Tuy là VĐV trẻ, chưa từng va chạm ở các giải thi đấu quốc tế song trình độ của những VĐV này vẫn nằm trong tốp đầu của châu lục.

Ở Indonesia, Trung Quốc sẽ không tham dự 2 nội dung: cử tạ (do vẫn còn lệnh cấm vì doping) và kabaddi (môn thể thao có nguồn gốc Ấn Độ).

Logo ASIAD lần thứ 19 (2022) do Trung Quốc đăng cai.

Cũng trong dịp này, Trung Quốc đã trình làng logo chính thức của ASIAD 2022, kỳ đại hội mà Trung Quốc sẽ đăng cai lần thứ ba.

Asian Games 2018 sẽ diễn ra tại Jakarta và Palembang (Indonesia) từ ngày 18.8-9.8. Đoàn TTVN tham dự với hơn 350 VĐV tranh tài ở 30 môn thể thao.

Theo Mai Hoa (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/trung-quoc-cu-mang-non-du-asiad-2018-don-dau-olympic-tokyo-2020-902623.html