Trung Quốc: Cúm gà H5N1 bùng phát giữa đại dịch virus corona

Giữa lúc tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới đang hết sức phức tạp, Trung Quốc lại phải đối mặt với dịch cúm gà H5N1 đang bùng phát ở tỉnh Hồ Nam.

Theo Reuter, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc vừa thông báo tình trạng bùng phát chủng cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Thông tin về dịch chính thức được bộ này đưa ra vào hôm 1/2 với mức báo động "gây bệnh cao".

Thông tin này đặc biệt gây chú ý với người dân Trung Quốc và thế giới trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona đang diễn biến nghiêm trọng.

Hiện, trang trại tại Thiệu Dương có 7.850 con gà, trong đó có 4.500 con gà chết vì nhiễm một chủng virus H5N1. Chính quyền thành phố cho biết đã tiêu hủy tổng cộng 17.828 gia cầm khi dịch bùng phát.

Dịch cúm H5N1 quay lại Trung Quốc vào năm 2020.

Dịch cúm H5N1 quay lại Trung Quốc vào năm 2020.

H5N1 là loại virus cúm có khả năng lây nhiễm cao, trong đó một số chủng có thể truyền sang người. Năm 1997, H5N1 được phát hiện lây lan qua các chợ gia cầm sống ở Hong Kong, làm 6 trong số 18 người nhiễm virus tử vong.

Năm 2003, dịch này bùng phát ở Trung Quốc, sau đó lan sang Việt Nam và 14 quốc gia khác.

Trong đó, Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Từ năm 1997 đến nay, thế giới đã ghi nhận 861 ca nhiễm virus H5N1, trong đó, 455 bệnh nhân tử vong.

Ổ dịch cúm H5N1 được phát hiện trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới đang bùng phát mạnh ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại. dịch nCov đã khiến 259 người tử vong (đều ở Trung Quốc) và đã lây lan ra nhiều nước trên thế giới như Anh, Mỹ, Pháp, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam…

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/quoc-te/trung-quoc:-cum-ga-h5n1-bung-phat-giua-dai-dich-virus-corona-49235.html