Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ về siêu máy tính

Theo thống kê mới nhất, Trung Quốc có tới 202 siêu máy tính, so với 143 của Hoa Kỳ. Nhật đứng thứ ba với 35 hệ thống, và Đức 20. Trong khảo sát lần trước hồi tháng 6/2017, Hoa Kỳ còn đứng đầu với 169, còn Trung Quốc chỉ có 160.

Thay đổi ngoạn mục phản ánh đầu tư lớn của Trung Quốc cho nghiên cứu và phát triển. Theo một nghiên cứu gần đây, Trung Quốc chiếm tới 20% chi tiêu thế giới cho nghiên cứu và phát triển.

Sunway TaihuLight – máy nhanh nhất của Trung Quốc, cũng là của thế giới (Ảnh: JACK DONGARRA.SUNWAY TAHULIGHT SYSTEM REPORT)

Các siêu máy tính thường là những hệ thống lớn, đắt tiền, gồm hàng chục ngàn thiết bị xử lý để thực thi các nhiệm vụ tính toán khó. Ví dụ các máy tính có thể dùng cho nghiên cứu biến đổi khí hậu, vũ khí hạt nhân, dự báo thời tiết.

Máy DKRZ của Đức dùng để nghiên cứu khí hậu (Ảnh: Getty)

Sức mạnh xử lý của siêu máy tính được tính theo petaflop (một triệu tỷ phép tính/giây). Máy nhanh nhất của Trung Quốc cũng là của thế giới, Sunway TaihuLight, có hiệu suất cao nhất là 93 petaflop. Máy nhanh nhất của Mỹ, Titan, đứng thứ năm thế giới, có tốc độ 17,6 petaflop.

Khánh Phương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/trung-quoc-da-vuot-hoa-ky-ve-sieu-may-tinh-d63138.html