Trung Quốc: Đại biểu Quốc hội 'siêu giàu' ngày càng giàu hơn

Kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc năm nay sẽ có hơn 150 đại biểu 'siêu giàu' với tổng tài sản ròng lên tới 650 tỉ USD, gấp đôi GDP hàng năm của Ireland.

Nhiều đại biểu Quốc hội Trung Quốc nằm trong danh sách những người giàu nhất. Ảnh: Bloomberg

Channel News Asia dẫn một báo cáo công bố ngày 2.3 cho hay, các nhà tài phiệt Trung Quốc, từ ông trùm Internet đến bất động sản, công nghiệp ôtô của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sẽ tham dự Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, khai mạc vào ngày 5.3 tới ở Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc.

Một số đại biểu siêu giàu này là thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Theo Báo cáo Hurun, trong số 5.130 đại biểu dự họp có 153 nhân vật "siêu giàu", so với 209 người năm ngoái. Mặc dù số lượng ít hơn, nhưng tổng tài sản ròng của những người này là 650 tỉ USD, so với 507 tỉ USD năm ngoái.

Danh sách này gồm 102 tỉ phú đôla, tương đương với năm 2017.

Các đại biểu Quốc hội Trung Quốc bao gồm Pony Ma, giám đốc hãng Internet Tencent khổng lồ và cũng là nhà lập pháp giàu nhất Trung Quốc với tài sản 47 tỉ USD, ông chủ hãng điện thoại thông minh Xiaomi, CEO Lei Jun và chủ tịch hãng xe hơi Geely, Li Shufu...

Trong số các đại biểu năm nay có 28 người nằm trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc theo xếp hạng thường niên năm ngoái của tạp chí danh tiếng Hurun.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-dai-bieu-quoc-hoi-sieu-giau-ngay-cang-giau-hon-593725.ldo