Trung Quốc: Đâm chém điên cuồng ở cổng trường, 10 học sinh bị thương

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kẻ tấn công là Li Sijun, 45 tuổi. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

AP dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, ngày 29/2, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một trường học ở Hải Khẩu, đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, khiến 10 học sinh bị thương, trong đó có 2 em bị thương nặng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các nạn nhân bao gồm 6 bé trai và 4 bé gái. Các em bị tấn công khi đang xếp hàng về nhà sau khi kết thúc buổi học sáng 29/2. Sau khi thực hiện vụ tấn công, đối tượng đã tự sát.

Một nhân chứng kể lại, kẻ tấn công đã dùng dao đâm, chém bừa bãi vào các học sinh. Con dao đối tượng sử dụng để gây án dài hơn 20 cm.

Sau khi vụ việc xảy ra, các học sinh bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kẻ tấn công là Li Sijun, 45 tuổi. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

Trong những năm gần đây, hàng loạt vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại Trung Quốc với mục tiêu là các trường học.

Năm 2014, một người đàn ông đã đâm bị thương 3 học sinh tiểu học tại miền trung nước này trước khi nhảy lầu tự tử.

Trước đó hồi năm 2012, một người đàn ông tại tỉnh Hà Nam đã cầm dao tấn công ở cổng trường khiến 23 học sinh bị thương. Cảnh sát cho biết, kẻ tấn công bị ám ảnh bởi tin đồn về “ngày tận thế” và sau khi xem một tài liệu được phát trên truyền hình về vụ tấn công kinh hoàng vào trường mẫu giáo năm 2010./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/trung-quoc-dam-chem-dien-cuong-o-cong-truong-10-hoc-sinh-bi-thuong-484263.vov