Trung Quốc đang trở nên nóng hơn

Từ năm 1951 đến năm 2021, nhiệt độ mặt đất trung bình hàng năm của Trung Quốc tăng 0,26 độ C mỗi thập kỷ. Trong khi đó, con số trung bình toàn cầu là 0,15 độ C.

Nhiệt độ mặt đất trung bình của Trung Quốc đã tăng nhanh hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu trong 70 năm qua và sẽ vẫn “cao hơn đáng kể” trong tương lai khi những thách thức đến từ biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, Reuters đưa tin, dẫn lời một quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết.

Trong bản báo cáo chính thức đánh giá khí hậu hàng năm, được công bố hôm 3/8, Cục Khí tượng Trung Quốc mô tả quốc gia này là "một khu vực nhạy cảm trong biến đổi khí hậu toàn cầu".

Đã có một xu hướng tăng đáng chú ý về nhiệt độ bề mặt của Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây trong bối cảnh trái đất nóng lên, Tân Hoa xã (Xinhua) cho biết, dẫn nguồn báo cáo có tên Sách Xanh về Biến đổi Khí hậu ở Trung Quốc (2022) do Cục Khí tượng Trung Quốc phát hành.

Theo báo cáo này, từ năm 1951 đến năm 2021, nhiệt độ mặt đất trung bình hàng năm của Trung Quốc tăng 0,26 độ C mỗi thập kỷ. Trong khi đó, con số trung bình toàn cầu là 0,15 độ C.

"Trong tương lai, sự gia tăng nhiệt độ trung bình khu vực ở Trung Quốc sẽ cao hơn đáng kể so với thế giới", ông Yuan Jiashuang, Phó giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC), cho biết tại cuộc họp hôm 3/8.

Du khách bước đi dưới cái nóng như thiêu như đốt tại Thiên Đàn (Temple of Heaven) ở Bắc Kinh, ngày 31/7/2022. Ảnh: China Daily

Du khách bước đi dưới cái nóng như thiêu như đốt tại Thiên Đàn (Temple of Heaven) ở Bắc Kinh, ngày 31/7/2022. Ảnh: China Daily

Ông Yuan cảnh báo rằng mô hình thời tiết thay đổi ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của nguồn nước, khiến các hệ sinh thái dễ bị tổn thương hơn và giảm năng suất cây trồng.

Thời tiết khắc nghiệt đã gây ra những thảm họa chết chóc cho con người trong những tuần gần đây, với những đợt nắng nóng kéo dài gây ra hạn hán và cháy rừng trên khắp thế giới. Lượng mưa cao trong lịch sử ở một số quốc gia cũng đã gây ra lũ lụt chết người.

Tháng trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo rằng "không quốc gia nào miễn nhiễm" với biến đổi khí hậu, và cho biết thế giới hiện phải lựa chọn giữa "hành động tập thể hoặc tự sát tập thể".

Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiều tuần thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ lên đến hơn 44 độ C tại Vân Nam ở phía Tây Nam và Hà Bắc ở phía Bắc đất nước.

Theo số liệu của NCC, 131 trạm thời tiết ở Trung Quốc đã ghi nhận nhiệt độ bằng hoặc vượt mức cao trong lịch sử, tăng so với mức 62 trạm của cả năm ngoái.

Bản đánh giá khí hậu năm 2021 của Trung Quốc cho biết, mực nước ven biển năm 2021 ở mức cao nhất kể từ năm 1980. Quá trình băng tan cũng tăng tốc, với việc băng vĩnh cửu tan diễn ra dọc theo đường cao tốc Thanh Hải-Tây Tạng đạt mức cao kỷ lục và băng biển tiếp tục giảm.

Vào năm 2021, nhiệt độ bề mặt trung bình của Trung Quốc đã ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 1901 - cao hơn bình thường 0,97 độ C.

Trung Quốc cũng ghi nhận mức độ che phủ thực vật tăng 7,9% vào năm 2021 so với mức trung bình 2001-2020, và thời kỳ sinh trưởng của nhiều loại thực vật được ghi nhận là bắt đầu sớm hơn mỗi năm.

Minh Đức (Theo Reuters, China.org)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trung-quoc-dang-tro-nen-nong-hon-a563087.html