Trung Quốc đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN, bày tỏ thiện chí hợp tác vì hòa bình tại Biển Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho rằng ASEAN đã thúc đẩy hợp tác ở Đông Á đi đúng hướng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (phải) đánh giá cao vai trò của ASEAN trong khu vực khi tiếp người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan tại Bắc Kinh. (Nguồn: CGTN)

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (phải) đánh giá cao vai trò của ASEAN trong khu vực khi tiếp người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan tại Bắc Kinh. (Nguồn: CGTN)

Ngày 20/2, khi tiếp đón người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết, Bắc Kinh sẽ thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong các vấn đề liên quan tới Biển Đông.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Tần Cương khẳng định, Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Vai trò trung tâm này đã thúc đẩy hợp tác Đông Á đi đúng hướng.

Ngoại trưởng Tần Cương nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN và tạo ra nhiều cơ hội hơn để cùng nhau thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và tình hữu nghị. Trung Quốc cũng sẵn sàng hợp tác với các nước ASEAN để thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.

DOC được Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN ký năm 2002, nhằm mục đích giảm nguy cơ xung đột ở các vùng biển khu vực, với mục tiêu là hướng tới một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) mang tính ràng buộc.

Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan đã hoan nghênh Trung Quốc tiếp tục quan tâm đến việc mở rộng và tăng cường hợp tác với ASEAN. Tại cuộc gặp, hai bên tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh tầm quan trọng của Singapore với tư cách là đối tác hợp tác của Trung Quốc và cho biết Bắc Kinh nhìn nhận Singapore đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ông Tần Cương cũng có chuyến thăm tới Indonesia, Chủ tịch ASEAN 2023 từ ngày 21-23/2 theo lời mời của Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi.

Ngoại trưởng Marsudi cho biết hồi đầu tháng rằng, Indonesia có kế hoạch tăng cường đàm phán với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khác để hoàn thiện COC, với vòng đàm phán đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 3 tới.

Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Tần Cương tới Indonesia kể từ khi ông trở thành Ngoại trưởng Trung Quốc.

Cựu quan chức ngoại giao Indonesia Ple Priatna hy vọng, Ngoại trưởng Tần Cương và người đồng cấp Indonesia Marsudi sẽ không né tránh thảo luận các vấn đề phức tạp đang tồn tại, trong đó có những căng thẳng leo thang tại Biển Đông.

Chuyên gia quan hệ quốc tế Shafiah Muhibat của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho rằng, hai bên có thể sẽ thảo luận về tình hình Biển Đông, nhưng trong tuyên bố chung sau cuộc gặp sẽ chủ yếu nhấn mạnh về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

(theo South China Morning Post)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-danh-gia-cao-vai-tro-trung-tam-cua-asean-bay-to-thien-chi-hop-tac-vi-hoa-binh-tai-bien-dong-217428.html