Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Khi phụ nữ lên tiếng

Không có quốc gia nào thịnh vượng nếu không có sự tham gia của phụ nữ' đây là thông điệp mà các quan chức Liên Hợp Quốc gửi tới tất cả mọi người nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Với chủ đề “Phụ nữ lãnh đạo: Hướng tới tương lai bình đẳng trong bối cảnh Covid-19”, Ngày quốc tế phụ nữ năm nay là nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo và quyết định của phụ nữ trong tất cả những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống. Theo Liên Hợp Quốc, tình trạng thiếu đại diện cho lợi ích của phụ nữ một cách phổ biến và thảm khốc đã diễn ra quá lâu.

Chị em phụ nữ biểu tình đòi nữ quyền. Ảnh: TheConversation.

Chị em phụ nữ biểu tình đòi nữ quyền. Ảnh: TheConversation.

“Khi bạn là phụ nữ mọi người có thể nghi ngờ bạn. Tôi là huấn luyện viên môn lặn tự do. Khi tôi mới bắt đầu tập lặn, rất nhiều người nói với tôi rằng: Ôi trời tại sao lại tập bộ môn này. Quá nguy hiểm. Nhưng thật ra, phụ nữ có tinh thần rất mạnh mẽ.”

“Giấc mơ của tôi luôn là tạo dựng một doanh nghiệp của riêng mình, một thương hiệu địa phương mang tầm cỡ quốc tế. Tuyển dụng phụ nữ và trao quyền cho họ.”

Đây chỉ là chia sẻ của 2 trong số các nhà lãnh đạo nữ trên thế giới, những người đã phải vượt qua rất nhiều rào cản để tạo dựng chỗ đứng trên xã hội.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến chống bất bình đẳng giới đã đạt được nhiều đột phá khi phụ nữ ngày càng nắm nhiều vị trí lãnh đạo từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức như Tổ chức Thương mại Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu đến các doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, họ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Tính đến năm 2020, phụ nữ chỉ chiếm 4,4% trong số các giám đốc điều hành, 16,9% trong các trong hội đồng quản trị, 25% trong Quốc hội và chỉ 13% trong số các nhà đàm phán hòa bình. Trên thế giới, hiện chỉ có 22 quốc gia có phụ nữ làm người đứng đầu chính phủ hoặc nhà nước và 119 quốc gia chưa từng trải qua điều này. Đây cũng là điều gây ảnh hưởng lớn đến khát vọng lớn lên của các bé gái.

Bà Risa Mananquil Trillo, nhà đồng sáng lập Happy Skin, một thương hiệu trang điểm chăm sóc da nổi tiếng của Phillippines chia sẻ: “Phụ nữ có thể làm được rất nhiều, nhiều hơn những gì mọi người nghĩ về chúng ta. Và tất nhiên vai trò của chúng ta vượt xa giới hạn gia đình.”

Theo bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, Giám đốc Điều hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay đến vào một thời điểm khó khăn đối với thế giới, nhưng lại là thời điểm hoàn hảo để đấu tranh vì bình đẳng giới và quyền con người: “Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay đến vào một thời điểm khó khăn đối với thế giới, nhưng lại là thời điểm hoàn hảo để đấu tranh vì bình đẳng giới và quyền con người. Trọng tâm của chúng tôi là vai trò lãnh đạo của phụ nữ và tăng cường tính đại diện của họ trong tất cả những lĩnh vực, vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ. Tình trạng thiếu đại diện cho lợi ích của phụ nữ một cách phổ biến và thảm khốc đã diễn ra quá lâu.”

Đại dịch Covid-19 một mặt cho thấy vai trò tiên phong của phụ nữ, song mặt khác cũng đã tạo thêm những rào cản mới, làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng về kinh tế - xã hội, ngoài những rào cản xã hội và hệ thống đã có từ lâu. Chính vì vậy, Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay như một lời kêu gọi tập hợp cho “Bình đẳng thế hệ”, hành động vì một tương lai bình đẳng cho tất cả mọi người./.

Thu Hoài/VOV1 (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngay-quoc-te-phu-nu-83-khi-phu-nu-len-tieng-841776.vov