Trung Quốc đặt mục tiêu phủ sóng mạng 5G toàn thủ đô vào cuối năm

Cơ quan Kinh tế và công nghệ thông tin Bắc Kinh cho biết tính đến tháng 10 vừa qua, ba nhà cung cấp mạng viễn thông lớn của Trung Quốc đã xây dựng hơn 11.000 trạm phát sóng 5G ở thủ đô.

Người dùng trải nghiệm công nghệ 5G tại Bắc Kinh. (Nguồn: Xinhua)

Người dùng trải nghiệm công nghệ 5G tại Bắc Kinh. (Nguồn: Xinhua)

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ có 14.000 trạm phát sóng mạng di động thế hệ thứ năm (5G) vào cuối năm 2019 để tiếp tục mở rộng diện phủ sóng mạng 5G trên toàn thành phố.

Trong Sách Trắng về phát triển công nghệ 5G công bố ngày 22/11 tại Hội nghị 5G thế giới 2019 ở tại Bắc Kinh, Cơ quan Kinh tế và công nghệ thông tin Bắc Kinh cho biết tính đến tháng 10 vừa qua, ba nhà cung cấp mạng viễn thông lớn của Trung Quốc đã xây dựng hơn 11.000 trạm phát sóng 5G ở thủ đô.

Bắc Kinh đã xây dựng nhiều khu vực triển khai ứng dụng 5G ở các lĩnh vực như vận tải thông minh, y tế thông minh, Internet công nghiệp, quản lý đô thị thông minh và truyền hình qua mạng Internet độ nét siêu cao (UHD).

Nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của lĩnh vực 5G, Bắc Kinh sẽ khuyến khích việc thực hiện các dự án lớn về ứng dụng 5G và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng 5G.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị Internet thế giới lần thứ sáu diễn ra hồi tháng 10/2019 tại tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) John Hoffman cho rằng Trung Quốc đang đóng vai trò đi đầu trong công nghệ và ứng dụng 5G.

Theo GSMA, kết nối mạng 5G của Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 30% tổng lượng kết nối mạng này trên toàn cầu vào năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-dat-muc-tieu-phu-song-mang-5g-toan-thu-do-vao-cuoi-nam/609164.vnp