Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 5/3 đã công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng vào năm 2024 là khoảng 5%, hứa hẹn các bước chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước và giảm bớt rủi ro từ việc các nhà phát triển bất động sản phá sản và nợ của các thành phố gây ra.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Ảnh AP.

Đưa ra báo cáo trong kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV sáng 5/3, Thủ tướng Trung Quốc nêu bật về việc chi tiêu quốc phòng trong năm nay sẽ cao hơn, đồng thời cũng đưa ra những luận điệu cứng rắn liên quan đến Đài Loan.

Theo các nhà phân tích, khi đặt mục tiêu tăng trưởng tương tự như năm ngoái, vốn dĩ sẽ khó đạt được do quá trình phục hồi sau COVID-19 đang mất đà, Bắc Kinh báo hiệu rằng họ đang ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn bất kỳ mục tiêu nào khác ngay cả khi Thủ tướng Lý Cường đã cam kết các chính sách mới táo bạo.

Sự tăng trưởng không đồng đều trong năm ngoái đã bộc lộ sự mất cân bằng cơ cấu sâu sắc của Trung Quốc, từ mức tiêu dùng hộ gia đình yếu đến lợi tức đầu tư ngày càng thấp, thúc đẩy những lời kêu gọi về một mô hình tăng trưởng mới.

Trung Quốc bắt đầu năm mới với thị trường chứng khoán lao dốc và giảm phát ở mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Cuộc khủng hoảng tài sản và nợ nần của chính quyền địa phương vẫn tiếp diễn, gia tăng áp lực buộc các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đưa ra các chính sách kinh tế mới.

Theo Thủ tướng Lý Cường, chính phủ sẽ tiếp tục với “chính sách tài chính chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng”, cho thấy không có thay đổi lớn nào trong cách tiếp cận của giới lãnh đạo nhằm theo đuổi cái mà họ gọi là phát triển “chất lượng cao”.

Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng chi tiêu của người tiêu dùng để giúp thúc đẩy nền kinh tế.

Thủ tướng Trung Quốc cũng cho biết, chính phủ có kế hoạch phát hành 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 139 tỷ USD) dưới dạng “trái phiếu kho bạc đặc biệt siêu dài” vào năm 2024 và trong những năm tới.

Ngoài ra, Trung Quốc có kế hoạch chi 1,67 nghìn tỷ nhân dân tệ (231 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm nay, mức tăng 7,2% phù hợp với tốc độ tăng vào năm 2023.

Năm ngoái, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ 5,2%, tuy nhiên, vào năm 2022, tốc độ tăng trưởng hàng năm rất chậm 3% khi đất nước này đang phải chịu đựng sự gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Lễ khai mạc Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIV của Trung Quốc đã diễn ra sáng 5/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng gần 3.000 đại biểu đại diện cho các dân tộc, các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của nước này.

Theo chương trình nghị sự đã được công bố ngày 4/3, kỳ họp diễn ra từ ngày 5-11/3.

Tiến Anh (Theo Reuters, AP)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/trung-quoc-dat-muc-tieu-tang-truong-kinh-te-day-tham-vong--i724377/