Trung Quốc đề nghị Mỹ rút trát bắt giám đốc Huawei

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9.12 triệu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đến phản đối vụ bắt giữ 'vô lý' giám đốc tài chính Huawei ở Canada, kêu gọi Mỹ rút trát bắt.

Bà Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chính Huawei, bị bắt ở Canada. Ảnh: Nikkei

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành nói với Đại sứ Mỹ Terry Branstad rằng Mỹ đã đưa ra một “yêu cầu vô lý” cho Canada để bắt giữ bà Mạnh khi bà quá cảnh ở Vancouver.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Lạc Ngọc Thành nói, “các hành động của Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quyền lợi hợp pháp của công dân Trung Quốc”.

"Phía Trung Quốc kiên quyết phản đối và kêu gọi mạnh mẽ Mỹ coi trọng lập trường chính thức của Trung Quốc, ngay lập tức có biện pháp sửa chữa các hành vi sai trái và rút trát bắt giữ đối với công dân Trung Quốc" - ông Lạc nhấn mạnh.

Đây cũng là lời quan chức ngoại giao này nói với Đại sứ Canada một ngày trước đó.

Ông Lạc nói thêm rằng Trung Quốc trả đũa dựa trên các hành động của Mỹ, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Hôm 8.12, Thứ trưởng Ngoại giao này nói với Đại sứ Canada rằng nếu bà Mạnh không được thả ngay thì sẽ có các hệ quả nghiêm trọng.

Bà Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chính toàn cầu của Huawei, bị bắt tại Canada vào ngày 1.12, và đang đối mặt với khả năng bị dẫn độ sang Mỹ.

Theo Reuters, Mỹ cáo buộc bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei, che giấu mối liên hệ giữa tập đoàn của bà với một công ty bán thiết bị sang Iran bất chấp các biện pháp trừng phạt.

Trong bản khai tại tòa, bà Mạnh nói rằng bà vô tội trước những cáo buộc và sẽ tranh luận trong phiên tòa xét xử tại Mỹ nếu bị dẫn độ sang đó.

Trong khi đó, bà Mạnh Vạn Châu lập luận rằng bà cần được tại ngoại trong khi chờ phiên tòa dẫn độ, viện dẫn lý do sức khỏe khi bị giam giữ ở Canada.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-de-nghi-my-rut-trat-bat-giam-doc-huawei-645862.ldo