Trung Quốc đề nghị Mỹ tôn trọng quyền phát triển và thịnh vượng của Bắc Kinh

Trong khi vòng đàm phán mới nhất đang diễn ra tại Mỹ, nhà ngoại giao hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc kêu gọi 'Washington nên tôn trọng quyền phát triển và thịnh vượng của Bắc Kinh'.

Ngày 19/2 (theo giờ địa phương), phái đoàn Mỹ do Phó Chủ tịch Điều hành Phòng Thương mại Mỹ Myron Brilliant dẫn đầu cùng cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Stephen Hadley và Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ Jeremie Waterman đã có chuyến thăm chính thức thủ đô Bắc Kinh.

Trong buổi đón tiếp, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi (Vương Nghị) Wang nói rằng Mỹ nên xem sự phát triển của Trung Quốc cũng là cơ hội đem đến lợi ích cho quốc gia này.

 Bộ trưởng Ngoại giao Wang Yi chào đón Myron Brilliant tại Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Ảnh: EPA.

Bộ trưởng Ngoại giao Wang Yi chào đón Myron Brilliant tại Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Ảnh: EPA.

Ông Wang Yi phát biểu: “Hợp tác cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai nước, điều mà cộng đồng quốc tế luôn kỳ vọng sẽ được nhìn thấy.

Cũng giống như Mỹ, Trung Quốc có quyền phát triển và người dân Trung Quốc có quyền hưởng một cuộc sống tốt đẹp”.

“Mỹ nên công nhận sự phát triển của Trung Quốc là vì lợi ích của thế giới, cũng như của chính đất nước này. Chỉ bằng cách coi điều này là cơ hội cho Mỹ, mới có thể giúp hai bên giải quyết một số vấn đề nhất định, bao gồm cả những vấn đề thương mại và kinh tế”, ông Wang nói thêm.

Phó chủ tịch điều hành Myron Brilliant (ngồi thứ 2 bên trái)và Bộ trưởng Ngoại giao Wang Yi (đối diện) trong buổi thảo luận tại Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 19/2/2019. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của ông Wang Yi xuất hiện trong bối cảnh các nhà đám phán Mỹ và Trung Quốc cùng ngày chính thức khởi động vòng đàm phán mới tại thủ đô Washington, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp quan chức hai nước cùng ngồi vào bàn thương thảo.

Các cuộc đàm phán trong tuần này diễn ra sau khi quan chức hai nước kết thúc 5 ngày bàn bạc vào tuần trước mà không có thỏa thuận nào nhưng cả hai nước đều tiết lộ đã có nhiều tiến bộ trong một số vấn đề chính. Cuộc đàm phán cấp cao hơn sẽ bắt đầu sau đó 2 ngày với sự tham gia của Đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó thủ tướng Trung Quốc Liu He (Lưu Hạc).

Trước nay, Mỹ luôn cáo buộc Trung Quốc hoạt động thương mại không công bằng, bao gồm việc đánh cắp sở hữu trí tuệ cũng như gây sức ép để buộc các công ty của Mỹ chuyển giao công nghệ.

Hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới đang gấp rút đạt thỏa thuận trước khi hạn chót 90 ngày đình chiến thương mại kết thúc vào ngày 1/3 sắp tới - thời điểm Tổng thống Donald Trump áp thuế quan bổ sung 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc thay cho mức thuế 10% hiện nay nếu kết quả không được như mong đợi.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng gần đây đã nhiều lần phát tín hiệu rằng ông đang cân nhắc hoãn thời hạn trên lại.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/trung-quoc-de-nghi-my-ton-trong-quyen-phat-trien-va-thinh-vuong-cua-bac-kinh-158204.html