Trung Quốc di tản hơn 800 ngàn người vì báo động đỏ do bão

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, bão Muifa sẽ tấn công nước này một cách đặc biệt khi đổ bộ hai lần vào lãnh thổ Trung Quốc.

Trước bão Muifa – cơn bão được dự báo có thể là lớn nhất trong năm ở Trung Quốc và lớn nhất trong vòng 66 năm qua đổ bộ vào Thượng Hải, cơ quan khí tượng nước này lần đầu tiên đưa ra cảnh báo bão màu đỏ - mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất ở Trung Quốc.

Một cơn sóng lớn đập vào bờ tại một bến tàu ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang ngày 13/9. Ảnh: Chinanews.

Một cơn sóng lớn đập vào bờ tại một bến tàu ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang ngày 13/9. Ảnh: Chinanews.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, bão Muifa tấn công nước này – sẽ đổ bộ hai lần vào lãnh thổ Trung Quốc. Lần đầu tiên sẽ đổ bộ vào bờ biển tỉnh Chiết Giang vào khoảng chiều tối nay (14/9) và lần thứ hai đổ bộ dọc theo bờ biển từ Gia Hưng, Chiết Giang đến Phố Đông, Thượng Hải vào đêm cùng ngày.

Nếu khi đổ bộ vào Chiết Giang đạt cường độ bão mạnh, đây có thể là cơn bão mạnh nhất tấn công trực tiếp Trung Quốc trong năm nay. Sáng 14/9, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo bão màu đỏ đầu tiên trong năm, đây cũng là mức cảnh báo bão cao nhất trong 4 cấp theo màu gồm đỏ, cam, vàng và xanh.

Cũng theo dự báo mới nhất, bão Muifa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thượng Hải từ đêm 14/9 đến rạng sáng 15/9, cường độ lên tới cấp 14. Trước đó, một cơn bão có cường độ mạnh tương tự tấn công trực tiếp Thượng Hải là vào năm 1956. Do vậy, bão Muifa có thể là cơn bão mạnh nhất trong vòng 66 năm qua đổ bộ vào siêu đô thị này.

Hơn 50% các chuyến bay tại sân bay Phố Đông và sân bay Hồng Kiều ở Thượng Hải đã bị cắt giảm hoặc hủy chuyến, với 589 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Sau khi đổ bộ, bão Muifa sẽ gây ra mưa to và gió lớn ở khu vực miền Đông Trung Quốc trong ít nhất 3 ngày tới, sau đó đi ngược lên phía Bắc ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc nước này, đồng thời gây ra mưa và gió ở 12 tỉnh, thành từ Đông Bắc đến Đông Nam Trung Quốc. Các địa phương như Ninh Ba, Chu Sơn và Thai Châu ở tỉnh Chiết Giang đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 14/9. Toàn bộ các chuyến bay ở 3 thành phố này cũng đã bị hủy. Hơn 200 chuyến bay nội địa cất và hạ cánh sau 18h ngày 14/9 ở sân bay Hàng Châu cũng bị hủy.

Tính đến sáng nay, 838.000 người đã phải di dời và 11.680 tàu cá đã phải trở về cảng tránh bão tại tỉnh Chiết Giang.

Muifa là cơn bão thứ tư đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và là cơn bão đầu tiên tấn công trực tiếp vào khu vực miền Đông nước này. Cường độ của bão Muifa vượt xa cả 3 cơn bão trước đó.

Đến nay, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử 2 tổ công tác đến các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô để chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt. Chiết Giang đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão từ cấp 2 lên cấp 1, tức cấp cao nhất từ 17h ngày 13/9, trong khi Thượng Hải nâng mức ứng phó với bão lụt từ cấp 4 lên cấp 3 từ sáng 14/9./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-di-tan-hon-800-ngan-nguoi-vi-bao-dong-do-do-bao-post955718.vov