Trung Quốc điều tàu chiến, máy bay xung quanh Đài Loan mỗi ngày

Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã theo dõi 37 máy bay quân sự Trung Quốc và 8 tàu hải quân xung quanh đảo tự trị hôm 29.8.

Theo Taiwannews, trong số 37 máy bay của quân đội Trung Quốc, 12 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, bao gồm 8 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 ở khu vực phía đông bắc của vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan và 2 máy bay chiến đấu phản lực Shenyang J-11. Và hai máy bay chiến đấu J-16 ở khu vực phía tây nam của Đài Loan.

Đáp lại, Đài Bắc đã cử máy bay tuần tra chiến đấu và tàu hải quân, đồng thời sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không để giám sát các máy bay và tàu chiến của phía quân đội Trung Quốc.

Kể từ tháng 9.2020, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Chỉ riêng trong tháng 8, Bắc Kinh đã triển khai máy bay và tàu chiến vào ADIZ của Đài Loan, kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm đảo.

Ngoài ra, Trung Quốc đã phản ứng gay gắt bằng cách tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có tại 6 khu vực quanh Đài Loan và áp lệnh trừng phạt bà Pelosi. Tuy nhiên, nhiều phái đoàn nghị sĩ Mỹ sau đó tiếp tục thăm hòn đảo, bất chấp phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh.

Dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng Washington hiện là nhà cung cấp vũ khí chính giúp cho đảo tự trị tự vệ. Đáng chú ý, tờ Politico hôm 29.8 cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch đề nghị quốc hội nước này phê duyệt thương vụ 1,1 tỉ USD để bán gần 200 tên lửa, tăng hạn radar cho Đài Loan.

Các nguồn thạo tin nói với Politico rằng thương vụ sẽ gồm 60 tên lửa diệt hạm phóng từ máy bay AGM-84L Harpoon Block II có trị giá 355 triệu USD và 100 tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder Block II trị giá 85,6 triệu USD, cùng gói tăng hạn radar trinh sát trị giá 655,4 triệu USD. Tên lửa Sidewinder sẽ được trang bị cho máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan do Mỹ sản xuất.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trung-quoc-dieu-tau-chien-may-bay-xung-quanh-dai-loan-moi-ngay-186385.html