Trung Quốc điều tra chống bán phá giá với 10 công ty Nhật và Đài Loan

Động thái mới nhất của Bộ Thương mại Trung Quốc không nhắm đến mục tiêu nào khác ngoài việc bảo vệ các công ty sản xuất nội địa.

Ảnh: GTM

Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức khởi động cuộc điều tra chống lại hành vi bán phá giá máy móc của công ty Nhật Fanuc và 4 công ty Nhật khác, theo báo Nikkei đưa tin.

Cuộc điều tra đã được khởi động sau khi có đề nghị từ công ty Beijing Jingdiao và 2 công ty máy công cụ khác của Trung Quốc. Nhóm 5 công ty Nhật bị điều tra đợt này bao gồm Fanuc, Okuma, Brother Industries, Yamazaki Mazak và Jtekt. Ngoài ra còn 5 công ty Đài Loan và khoảng 10 sàn giao dịch khác của Trung Quốc cũng bị điều tra.

Động thái mới nhất của Bộ Thương mại Trung Quốc không nhắm đến mục tiêu nào khác ngoài việc bảo vệ các công ty sản xuất nội địa, lợi nhuận của những doanh nghiệp này đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Các công ty sản xuất máy công cụ nằm trong nhóm ưu tiên của chương trình Made In China 2025, một chương trình được khởi xướng bởi Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, nhằm hiện đại hóa ngành công nghiệp của nước này.

Cuộc điều tra sẽ được hoàn tất vào tháng 10/2019, sau đó việc thuế hay biện pháp trừng phạt nào được áp dụng sẽ còn tùy thuộc vào phán quyết của cơ quan quản lý.

Cho đến nay, Fanuc đã bác bỏ mọi cáo buộc về sai phạm. Đại diện công ty tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng cáo buộc bán phá giá không đúng sự thật và chúng tôi sẽ phản ứng cẩn trọng”. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật đang cố gắng thu thập thông tin.

Ba công ty Trung Quốc kêu gọi tiến hành điều tra không chỉ bán sản phẩm ở nội địa mà còn xuất khẩu sang Mỹ. Hiện đang tồn tại nhiều nghi ngờ về khả năng các công ty đề nghị tiến hành điều tra bởi hoạt động bán hàng tại nước ngoài đang gặp khó bởi mặt hàng máy công cụ phải chịu thuế cao hơn.

Tổng giá trị xuất khẩu máy công cụ của Nhật đạt 786,2 tỷ yên tương đương 6,94 tỷ USD trong năm 2017. Con số này tương đương 1% trong tổng giá trị xuất khẩu của Nhật năm ngoái. Trung Quốc là thị trường quan trọng của Nhật, khoảng 30% máy công cụ của Nhật xuất sang Trung Quốc.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/trung-quoc-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-voi-10-cong-ty-nhat-va-dai-loan-3480077.html